Việt Nam - Italy chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn

VOV.VN - Doanh nghiệp hai nước chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn khi các hiệp định thương mại tự do chính thức có hiệu lực.

Với chủ đề “Đối tác của các doanh nghiệp, trường đại học và sáng tạo” - Diễn đàn đối thoại chiến lược Việt Nam - Italy do Tổng thống nước Cộng hòa Italy Sergio Mattarella và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì diễn ra hôm nay (8/11), tại TP HCM. Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Italy tổ chức.

Phát biểu tại diễn dàn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước chưa được khai thác triệt để. Việt Nam và Italy cần thường xuyên trao đổi thống nhất các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp 2 nước, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng cường tiếp xúc, hợp tác tập trung vào một số lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Italy có thế mạnh như: Cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, năng lượng, công nghiệp chế tạo, môi trường, công nghiệp chế biến…

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam bà Italy cần chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn.
Doanh nghiệp 2 nước cần chủ động xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn chuẩn bị cho sự thay đổi khi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU chính thức có hiệu lực…

Hiện các lĩnh vực Italy đầu tư vào Việt Nam chủ yếu như công nghiệp chế biến, chế tạo, giày da, xây dựng, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh, chế biến thép... Italy hiện đứng thứ 28 trong số các quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD trong năm 2015.

Ông Nguyễn Hoàng Long, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Italy cho biết, Việt Nam và Italy đang chú trọng vào 2 lĩnh vực hợp tác trọng yếu là kinh tế thương mại đầu tư và giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Đây là các lĩnh vực mà Việt Nam rất có nhu cầu và Italy có thế mạnh.

Về kinh tế thương mại đầu tư, thương mại 2 chiều trong những năm qua liên tục tăng rất cao. Điều đó cho thấy tiềm năng quan hệ 2 nước còn rất lớn. Italy là một trong những trung tâm hàng đầu châu Âu và thế giới về cơ khí chính xác và máy móc công cụ. Đây là lĩnh vực mà Việt Nam đang rất cần trong bối cảnh tái cơ cấu lại nền kinh tế, để tham gia vào chuỗi phân phối, chuỗi giá trị toàn cầu để có sản phẩm chất lượng cao hơn trong xuất khẩu.)

Italy đang tập trung hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như: giáo dục - đào tạo, văn hoá, khoa học công nghệ... Về giáo dục - đào tạo, hai bên chú trọng hợp tác giữa các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ tính riêng 3 năm qua đã có hơn 80 thoả thuận đối tác hợp tác giữa các trường đại học 2 của bên được ký kết. Số sinh viên Việt Nam tại Italy có thể đạt 1.000 em vào cuối năm nay. Trong hợp tác về văn hoá, Italy giúp Việt Nam trong lĩnh vực bảo tồn, bảo tàng, tiêu biểu là tại khu di tích Mỹ Sơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Moscow
Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Moscow

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thông tin và xem xét khả năng thực hiện dự án chung tại tỉnh Moscow với sự tham gia đầu tư của Công ty Sữa TH True Milk

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Moscow

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với tỉnh Moscow

VOV.VN - Hai bên đã trao đổi thông tin và xem xét khả năng thực hiện dự án chung tại tỉnh Moscow với sự tham gia đầu tư của Công ty Sữa TH True Milk

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản
Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN -Tổng Bí thư: Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và lao động Việt Nam - Nhật Bản là bằng chứng thuyết phục cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN -Tổng Bí thư: Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và lao động Việt Nam - Nhật Bản là bằng chứng thuyết phục cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam - Nhật Bản

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM
Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

VOV.VN - Đó là dự án xây dựng đường sắt Cần Thơ - Phnom Penh dài 243 km và từ Cần Thơ đi Siêm Riệp 320 km…

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

VOV.VN - Đó là dự án xây dựng đường sắt Cần Thơ - Phnom Penh dài 243 km và từ Cần Thơ đi Siêm Riệp 320 km…