Những công việc có mức lương cao chỉ cần có bằng cử nhân

VOV.VN - Theo  số liệu mới nhất của Cụ Thông kê Lao động Hoa Kỳ,  đây là những công việc được trả lương cao nhất mà chỉ cần có bằng cử nhân.

1. Giám đốc điều hành: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 181.210 USD. 
2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin: Mức lương trung bình hằng năm (2016) của công việc này là 135.800 USD.
3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 134.730 USD.
4. Quản lý tiếp thị/kinh doanh: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 131.180.
5. Kỹ sư dầu khí: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 128.230 USD.
6. Phi công hàng không, hoặc kỹ sư bay: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 127.820 USD.
7. Quản lý tài chính: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 121.750 USD.
8. Quản lý khoa học tự nhiên: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 119.850 USD.
9. Quản lý bán hàng: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 117.960 USD.
10. Quản lý bồi thường và trợ cấp: Mức lương trung bình hàng năm (2016) của công việc này là 116.240 USD.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xem nông dân bắt cá trạch bỏ túi cả triệu đồng mỗi ngày
Xem nông dân bắt cá trạch bỏ túi cả triệu đồng mỗi ngày

VOV.VN - Chỉ với những chiếc đó đơn giản đặt bẫy bắt loài da trơn này mà nhiều hộ dân ở địa phương này có thể "bỏ túi" tiền triệu mỗi ngày.

Xem nông dân bắt cá trạch bỏ túi cả triệu đồng mỗi ngày

Xem nông dân bắt cá trạch bỏ túi cả triệu đồng mỗi ngày

VOV.VN - Chỉ với những chiếc đó đơn giản đặt bẫy bắt loài da trơn này mà nhiều hộ dân ở địa phương này có thể "bỏ túi" tiền triệu mỗi ngày.

Những tỷ phú không cho con thừa kế tài sản
Những tỷ phú không cho con thừa kế tài sản

Theo CNBC, dù 68% bậc cha mẹ tin rằng nên để các con mình thừa kế tài sản, vẫn có rất nhiều tỷ phú sẽ không để lại cho con dù chỉ một xu.

Những tỷ phú không cho con thừa kế tài sản

Những tỷ phú không cho con thừa kế tài sản

Theo CNBC, dù 68% bậc cha mẹ tin rằng nên để các con mình thừa kế tài sản, vẫn có rất nhiều tỷ phú sẽ không để lại cho con dù chỉ một xu.