“Tạp chí Cộng sản phải công phá mạnh tệ quan liêu, tham nhũng”

VOV.VN - Tạp chí Cộng sản cần tăng cường các bài viết có tính công phá mạnh mẽ
vào tệ quan liêu, tham nhũng, cùng các biểu hiện suy thoái về chính trị,
tư tưởng…

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2015), sáng 17/7, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tạp chí Cộng sản: 85 năm xây dựng và phát triển”.

Một vấn đề đáng chú ý được nhiều đại biểu tập trung thảo luận tại hội thảo là làm thế nào để Tạp chí Cộng sản tiếp tục nâng cao chất lượng, tính lý luận, tính khoa học, tính tổng kết thực tiễn, tính chiến đấu, đáp ứng được mong mỏi của độc giả nhưng vẫn giữ vững được tôn chỉ, mục đích là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng?

Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại hội thảo

Nhà báo Hữu Thọ, Nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho rằng: “Đảng, Bác Hồ luôn quan tâm đến lý luận và hoạt động lý luận. Nhưng đọc tác phẩm của Người, tôi không thấy Người trích dẫn các lý luận kinh điển mà chỉ phân tích và khái quát từ thực tiễn trở thành các vấn đề lý luận. Người cũng luôn căn dặn chúng ta phải sát thực tiễn, linh hoạt, không cố chấp. Do vậy, Tạp chí Cộng sản – tạp chí lý luận và chính trị của Đảng phải luôn gắn liền với thực tiễn của đất nước trong thời kỳ đổi mới”.

Theo GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, trước bối cảnh mới hiện nay, Tạp chí Cộng sản phải nâng cao chất lượng và tác động xã hội, hiệu quả xã hội của tạp chí.

“Làm sao có nhiều bài viết có tính đội phá? Có những vấn đề khó về xây dựng Đảng, về công tác cán bộ, chúng ta không nên né tránh mà phải nhảy vào để có những bài viết gây ấn tượng, định hướng cho suy nghĩ, tư duy của chúng ta trong công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng.

Tạp chí Cộng sản phải tăng hơn nữa tính lý luận, phải có những bài đi thẳng vào vấn đề lý luận, nhìn thẳng vào sự thật, phân tích những bài học của sự thật đó, đồng thời, tăng thêm tính tổng kết thực tiễn. Mặc dù tạp chí có nhiều bài tổng kết của các bộ, ngành, địa phương nhưng nó mới chỉ như bản báo cáo thành tích. Bên cạnh đó, phải tăng hơn nữa việc đấu tranh tư tưởng, lý luận…Hiện nay, có nhiều bài viết phát tán trên mạng đưa quan điểm sai trái thì chúng ta phải tăng cường các bài phê phán, phản bác lại”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa đề xuất.

Đông đảo các đại biểu tham dự hội thảo

Đồng quan điểm này, ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng chỉ ra hạn chế của Tạp chí Cộng sản trong thời gian qua. Đó là tính lý luận, tính thực tiễn chưa cao, tính chiến đấu phần nào chưa sắc bén, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thế Trung đề xuất trong thời gian tới, Bộ Biên tập cần đổi mới cách tiếp cận, luận giải về cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối, nghị quyết, quyết sách của Đảng, hiến pháp, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng tầm lý luận chính trị, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng lý luận Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan để tổng kết làm sáng rõ một số vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở giúp Trung ương, giúp Nhà nước có những quyết sách đúng đắn hơn, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là phù hợp với lòng dân.

“Tiếp tục tăng tính chiến đấu, tăng cường các bài viết có tính công phá mạnh mẽ vào tệ quan liêu, tham nhũng, cùng các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ Đảng viên; chủ động tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Có những bài viết sắc sảo hơn thì mới đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và mong mỏi của bạn đọc, của lòng dân…”, ông Nguyễn Thế Trung nêu ý kiến.

Ở khía cạnh chi tiết hơn, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện KHXHNVQS, Bộ Quốc Phòng cho rằng để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tạp chí Cộng sản cần mở thêm chuyên mục “Góp phần đầu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình và tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Cần có thêm các bài viết mang tính chất nghiên cứu phát triển lý luận trên cơ sở nghiên cứu tổng kết thực tiễn mới, đồng thời, cần có nhiều bài viết mang tính tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, những cách làm hay, điển hình mới, nhất là từ các địa phương, cơ sở…

Từng là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương khẳng định Tạp chí Cộng sản là tạp chí lý luận và chính trị tiên phong, là nơi thu hút, hội tụ và truyền bá những vấn đề lý luận và chính trị sâu sắc nhất. Trước sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam hiện nay, Tạp chí Cộng sản vẫn phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, không thể chạy theo thị trường mà trở thành một tờ báo.

GS.TS Vũ Văn Hiền phát biểu tại hội thảo

“Giữ vững tôn chỉ mục đích của Tạp chí Cộng sản như giữ ngọn lửa thiêng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều quan trọng nhất là chất lửa cách mạng phải được cháy mãi trong tâm trí của Bộ Biên tập và trong tất cả biên tập viên, cán bộ, nhân viên. Chỉ cần đội ngũ lãnh đạo thiếu kiên định, không giữ vững lập trường quan điểm, lại chạy theo lợi nhuận thì toàn bộ hệ thống các ấn phẩm của Tạp chí sẽ bị nhuốm màu thị trường, mất sức chiến đấu và tính định hướng của một cơ quan báo chí lý luận”, GS.TS Vũ Văn Hiền nói.

Ghi nhận các ý kiến tham luận tại hội thảo, PGS.TS Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản thừa nhận Tạp chí Cộng sản đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Về nội dung, chưa có nhiều bài nghiên cứu có tính đột phá nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn và lý luận hiện nay; chưa có thật nhiều bài gây tiếng vang trong xã hội, trong giới lý luận. Nhiều bài viết trên tạp chí với nhiều người còn “lý luận cao siêu quá”, “khó đọc”…Việc đa dạng hóa các ấn phẩm của tạp chí bên cạnh mặt tích cực là đến với nhiều độc giả hơn thì cũng đặt ra yêu cầu phải luôn giữ vững tính lý luận và chính trị trên tất cả các ấn phẩm đó.

PGS.TS Vũ Văn Phúc tin tưởng từ các đề xuất, kiến nghị này, Tạp chí Cộng sản sẽ nâng cao chất lượng, tiếp tục đổi mới để có những bước phát triển mới trong thời gian tới, luôn xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên