Việt Nam đứng đầu về thu hút FDI trong các dự án đầu tư mới

VOV.VN - Tờ Finantial Times cho hay, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường mới nổi về thu hút vốn FDI trong các dự án đầu tư mới (greenfield).

Văn phòng thống kê FDI Intelligence, thuộc tờ Thời báo Tài chính Mỹ (Financial Times) vừa đưa ra công bố, Việt Nam đứng đầu danh sách các thị trường mới nổi (EM) về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong các dự án đầu tư mới (greenfield). Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam giữ vị trí này.

Việt Nam được coi là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài

Cụ thể, FDI Intelligence chấm Việt Nam đạt 6,45 điểm, vị trí tiếp theo là Hungary với 4,32 điểm và Romania, với 3,48 điểm.

Các đối thủ của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á là Malaysia đạt 2,86 điểm, Thái Lan 2,43 điểm, và Indonesia 1,09 điểm.

Trong danh sách này còn có các nền kinh tế số 1 châu Á là Trung Quốc, với số điểm là 0,41 - đứng cuối danh sách.

Trong danh sách này, ngoài vị trí đứng đầu là Việt Nam, khu vực Đông Nam Á còn có 3 đại diện nữa là Malaysia, Thái Lan và Indonesia

Financial Times nhận định, chỉ số đầu tư FDI vào lĩnh vực đầu tư mới (greenfield investment) của Việt Nam tăng liên tiếp, mặc dù gần đây tốc độ đầu tư nước ngoài vào quốc gia này có chiều hướng chậm lại.

Số điểm 6,45 của Việt Nam cao gấp hơn 6 lần quy mô của nền kinh tế, tờ báo uy tín này nhận xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 13 tỉ USD vốn FDI mới được ‘rót’ vào Việt Nam
Gần 13 tỉ USD vốn FDI mới được ‘rót’ vào Việt Nam

VOV.VN -Tính cả vốn cam kết đầu tư mới và vốn tăng thêm, nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam gần 13 tỉ USD trong 7 tháng kể từ đầu năm.

Gần 13 tỉ USD vốn FDI mới được ‘rót’ vào Việt Nam

Gần 13 tỉ USD vốn FDI mới được ‘rót’ vào Việt Nam

VOV.VN -Tính cả vốn cam kết đầu tư mới và vốn tăng thêm, nhà đầu tư nước ngoài rót vào Việt Nam gần 13 tỉ USD trong 7 tháng kể từ đầu năm.

Gần 150 tỉ USD vốn FDI ảo
Gần 150 tỉ USD vốn FDI ảo

Trong số gần 300 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà Việt Nam thu hút được từ trước tới nay, có một nửa là vốn ảo.

Gần 150 tỉ USD vốn FDI ảo

Gần 150 tỉ USD vốn FDI ảo

Trong số gần 300 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mà Việt Nam thu hút được từ trước tới nay, có một nửa là vốn ảo.

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn?
60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn?

VOV.VN - Tình trạng đa số doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn đã cho thấy còn nhiều vấn đề trong công tác quản lý, giám sát môi trường ở nước ta hiện nay.

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn?

60% doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn?

VOV.VN - Tình trạng đa số doanh nghiệp FDI xả thải vượt quy chuẩn đã cho thấy còn nhiều vấn đề trong công tác quản lý, giám sát môi trường ở nước ta hiện nay.

Đầu tư FDI tăng cao và câu chuyện thách thức dài hạn
Đầu tư FDI tăng cao và câu chuyện thách thức dài hạn

VOV.VN - Thu hút FDI thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách.

Đầu tư FDI tăng cao và câu chuyện thách thức dài hạn

Đầu tư FDI tăng cao và câu chuyện thách thức dài hạn

VOV.VN - Thu hút FDI thời gian qua đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng được kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách.