Cuộc đời cố Tổng thống Mỹ John Kenedy qua ảnh

VOV.VN- John Kenedy là Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ, tại nhiệm 1961-1963. Sự kiện ông bị ám sát là một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ những năm 1960.

Từ trái qua phải: Joseph Kennedy Jr., Kathleen Kennedy, Rosemary Kennedy and John F. Kennedy tại Cohasset, Massachusetts, năm 1928.
Anh em nhà Kenedy thời thơ ấu, John Kenedy đứng thứ 2 từ phải sang, chụp năm 1928, tại Massachuset.
John F. Kennedy chụp ảnh cùng con chó Bobby yêu quý của gia đình, ở Cảng Hyannis.
John Kenedy tại Nuremberg, Đức, năm 1937.
Kennedy ôm chú chó "Dunker" trong chuyến du lịch châu Âu mùa hè 1937, tại Hague.
Trung úy Hải quân John Kenedy trên con tàu Patrol Torpedo PT-109, trong Thế chiến II, tháng 3/1942.
Nghị sĩ Kenedy tại Charlestown, Massachusetts,1950.
Thượng nghị sĩ Kenedy bắt tay công nhân tại công trường Medford ở Massachusetts, năm 1958.
Jacqueline Kennedy Onassis và TNS Kennedy tại Hyannis Port, năm 1953.
Tổng thống Kennedy đọc diễn văn nhậm chức tại Đồi Capitol, năm 1961.

Tổng thống Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy đến sàn khiêu vũ nhậm chức, năm 1961.

Tổng thống Kennedy gặp gỡ Nikita Khrushchev, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Liên Xô (cũ), tại nhà riêng Đại sứ Mỹ tại Vienna, Austria, tháng 6/1961.
Tổng thống Kenedy và Đệ nhất phu nhân tại Washington, năm 1961.
Tổng thống Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jackie quan sát cuộc đua thuyền tranh Cúp quốc gia Mỹ lần thứ nhất năm 1962, đảo Rhode, năm 1962.
Tổng thống Kennedy ký Tuyên bố về việc ngăn chặn chuyển giao vũ khí tấn công cho Cuba, tại Nhà Trắng, năm 1962.
Tổng thống Kennedy hôn cha Joseph P. Kennedy Sr. trước khi lên máy bay Marine One để đến cảng Hyannis, Massachusetts, năm 1963. 
Tổng thống Kennedy gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert McNamara và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Maxwell D. Taylor trong phòng Bầu Dục, năm 1963.

Tổng thống Kennedy ngồi tại bàn làm việc của ông trong Phòng Bầu dục, trong khi con trai ông John F. Kennedy Jr., trốn dưới gầm bàn, năm 1963.

Tổng thống Kennedy và Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy bước xuống cầu thang chiếc Không lực Một sau khi tới phi trường Love Field tại Dallas, tháng 11/1963.
Tổng thống Kennedy, Đệ nhất phu nhân Jacqueline, Thống đốc bang Texas John Connally và phu nhân chụp ảnh trong đoàn diễu hành, chỉ ít phút trước khi Tổng thống Kennedy bị ám sát tại Dallas, ngày 22/11/1963.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói về tự do báo chí
Cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói về tự do báo chí

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Bush con đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của báo chí tự do trong việc ngăn chặn tình trạng nghiện và lạm dụng quyền lực.

Cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói về tự do báo chí

Cựu Tổng thống Mỹ G. W. Bush nói về tự do báo chí

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Bush con đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của báo chí tự do trong việc ngăn chặn tình trạng nghiện và lạm dụng quyền lực.

Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện “đầy phong độ” ở Milan (Italy)
Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện “đầy phong độ” ở Milan (Italy)

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt Milan, Italy để nói về hai vấn đề ông tâm huyết là an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.

Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện “đầy phong độ” ở Milan (Italy)

Ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện “đầy phong độ” ở Milan (Italy)

VOV.VN - Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có mặt Milan, Italy để nói về hai vấn đề ông tâm huyết là an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.