Hoa hậu Ngọc Hân cùng VOV mang “Tết yêu thương” đến trẻ em vùng cao

VOV.VN -Tết sẻ chia, tết yêu thương là chương trình do Trung ương Đoàn, trường THCS Nguyễn Tri Phương (Hà Nội) và Trung tâm Tin (VOV) tổ chức.

Vừa qua, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình (Hà Nội) diễn ra lễ phát động chương trình “Tết sẻ chia, Tết yêu thương” dành cho trẻ em khó khăn vùng cao. 

Chương trình là hoạt động thiện nguyện do chi đoàn Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn cùng thầy trò trường THCS Nguyễn Tri Phương và Đoàn Thanh niên Trung tâm Tin Đài Tiếng nói Việt Nam cùng phối hợp tổ chức, với mong muốn mang cái Tết ấm áp tình người đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao, biên giới.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng các em nhỏ trường THCS Nguyễn Tri Phương ủng hộ chương trình

Tại lễ phát động, hoa hậu Ngọc Hân đã cùng giao lưu với các em học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương và cùng các em nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với các bạn thiếu nhi vùng cao bằng hành động thiết thực nhất.

Đây là hoạt động khởi động chuỗi chương trình với mong muốn cùng Hoa hậu Ngọc Hân lan tỏa, kêu gọi sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng cùng mang Tết đến với bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Thông điệp của Hoa Hậu Ngọc Hân muốn gửi tới các bạn thiếu nhi ở thành phố: "Hãy cùng Ngọc Hân mang "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" đến với các bạn nhỏ khó khăn vùng cao nhé".

Anh Đỗ Đức Duẩn, Bí thư Chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết: "Chương trình Tết sẻ chia, Tết yêu thương là hoạt động thiện nguyện thể hiện tấm lòng, tình cảm của những người cán bộ Đoàn phụ trách thiếu nhi đang làm việc tại Trung ương Đoàn và những nhà báo trẻ đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chương trình sẽ mang đến cho trẻ em bất hạnh, mồ côi ở vùng cao có một cái Tết ấm áp tình người với những chiếc bánh chưng, món quà ý nghĩa do chính tay các thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế đang sống tại Hà Nội làm và gửi tặng. Thông qua chương trình này sẽ góp phần giáo dục cho các em thiếu nhi về tinh thần "tương thân, tương ái"; biết sẻ chia, yêu thương những bạn nhỏ cùng trang lứa với mình có hoàn cảnh bất hạnh, mồ côi ở vùng cao không được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày Tết đoàn viên".


Dự kiến, sau lễ phát động trong khuôn khổ chương trình, sẽ có Lễ hội "Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương" tổ chức tại trường THCS Nguyễn Tri Phương vào trung tuần tháng 1/2016. Chương trình sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Đoàn, hoa hậu Ngọc Hân, các nghệ sỹ nổi tiếng cùng các em học sinh.

Lễ hội vừa là món quà nhỏ dành cho thiếu nhi vùng cao, vừa là hoạt động bổ ích giúp các em thiếu nhi thêm hiểu, thêm yêu nét văn hóa cổ truyền của dân tộc; đồng thời giới thiệu cho thiếu nhi quốc tế hiểu rõ về ý nghĩa, giá trị truyền thống của ngày Tết Việt Nam.

Để kết nối những tấm lòng nhân ái dành cho trẻ em vùng cao, fanpage của chương trình có tên gọi "Tết sẻ chia, Tết yêu thương" cũng chính thức ra mắt là cầu nối để tiếp nhận và chuyển tới tận tay các em nhỏ vùng cao những món quà ý nghĩa của các em thiếu nhi, các nhà hảo tâm.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn sẵn sàng tiếp nhận những món quà gửi tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao tại trường Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc) và Tòa soạn Phụ san Thiếu nhi dân tộc, Báo Thiếu niên Tiền phong (số 5 Hòa Mã) từ nay cho đến trung tuần tháng 1/2016. Toàn bộ sự quyên góp, ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm sẽ được công bố công khai trên fanpage của chương trình.

Hành trình mang Tết sẻ chia, Tết yêu thương đến với trẻ em vùng cao" dự kiến diễn ra tại Hà Giang vào trung tuần tháng 1/2016. Cùng với đó, Ban Tổ chức còn huy động các nguồn lực để xây dựng nhà Khăn quàng đỏ (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) dành tặng các em nhỏ mồ côi cả cha, lẫn mẹ, phải sớm bươn chải nuôi nhau tại Hà Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Ngày hè của trẻ em vùng cao xứ Thanh
Hình ảnh: Ngày hè của trẻ em vùng cao xứ Thanh

VOV.VN -Tại nhiều xưởng sơ chế tăm, chân hương trên các huyện vùng cao xứ Thanh, nhiều học sinh trong thời gian nghỉ hè đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Hình ảnh: Ngày hè của trẻ em vùng cao xứ Thanh

Hình ảnh: Ngày hè của trẻ em vùng cao xứ Thanh

VOV.VN -Tại nhiều xưởng sơ chế tăm, chân hương trên các huyện vùng cao xứ Thanh, nhiều học sinh trong thời gian nghỉ hè đi làm thêm để phụ giúp gia đình.

Dàn sao “Khi đàn chim trở về 3” ủng hộ trẻ em vùng cao
Dàn sao “Khi đàn chim trở về 3” ủng hộ trẻ em vùng cao

VOV.VN -Tối 24/8, ê kíp đoàn phim "Khi đàn chim trở về’ phần 3" các nhà hảo tâm đã tham gia chương trình từ thiện “Tiếp bước đến trường cho trẻ em vùng cao”.

Dàn sao “Khi đàn chim trở về 3” ủng hộ trẻ em vùng cao

Dàn sao “Khi đàn chim trở về 3” ủng hộ trẻ em vùng cao

VOV.VN -Tối 24/8, ê kíp đoàn phim "Khi đàn chim trở về’ phần 3" các nhà hảo tâm đã tham gia chương trình từ thiện “Tiếp bước đến trường cho trẻ em vùng cao”.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

VOV.VN - Ngày 18/10 tới, 250 em thiếu nhi của các trường Trung học Cơ sở thuộc huyện Cần Giờ sẽ được thưởng thức bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa

VOV.VN - Ngày 18/10 tới, 250 em thiếu nhi của các trường Trung học Cơ sở thuộc huyện Cần Giờ sẽ được thưởng thức bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".