Đưa quan hệ Việt Nam với Brunei và Singapore lên tầm cao mới

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Brunei, Singapore đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần nâng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước này lên tầm cao mới.

Chiều 30/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Brunei Darussalam và Cộng hòa Singaporeo từ ngày 26-30/8/2016 theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah và Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự Quân đội Hoàng gia Brunei.
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Brunei và Singapore diễn ra trong bối cảnh rất thuận lợi, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Brunei và quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh-quốc phòng, đến kinh tế-thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch... Qua đó, tăng cường hơn nữa quan hệ của Việt Nam với các nước, cũng như vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tại mỗi nước, lễ đón Chủ tịch nước Trần Đai Quang và phu nhân đã được tổ chức hết sức chu đáo, trọng thị theo theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến Brunei diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước diễn ra rất tốt đẹp khi quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đang phát triển thuận lợi, toàn diện trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt khi hai nước sẽ tiến hành tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2017 (1992-2017). Và với Singapore chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là cuộc gặp gỡ giữa đại diện ban lãnh đạo mới của hai bên. Do đó, chuyến thăm là cơ hội hai bên trao đổi với nhau để tìm ra những biện pháp và phương thức tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới. Đồng thời hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (tháng 9/2016).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Quốc vương Brunei tại cuộc hội đàm.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam, chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là dịp để chúng ta trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác song phương với các nước này trong thời gian tới, đưa quan hệ giữa ta với Brunei và với Singapore phát triển lên một tầm cao mới, sâu sắc, tin cậy và toàn diện hơn nữa, cả trên bình diện hợp tác song phương và đa phương, vì lợi ích của hai bên, cũng như đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN và hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực.

“Kết quả rất quan trọng đó là chúng ta đã đạt được mục đích chung với hai nước Brunei và Singapore về tình hình biển Đông và nhất trí với các bạn về phương cách giải quyết. Nội dung này rất phù hợp với chủ trương, đường lối của chúng ta. Thứ nhất các bạn đều nhất trí với chúng ta là giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Các bên đều phải tôn trọng luật pháp quốc tế; phải cam kết không sử dụng vũ lực, không đe dọa sử dụng vũ lực. Những việc trao đổi, giải quyết phải trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong quá trình tìm các giải pháp phải tận dụng mọi biện pháp hòa bình. Đây là chủ trương rất lớn của chúng ta và các bạn trong ASEAN đều ủng hộ”, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chia sẻ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam.
Chuyến thăm hai nước diễn ra trong thời gian ngắn chỉ với 5 ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có hàng loạt các hoạt động như hội đàm, hội kiến với Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah, Hội đàm với Tổng thống Tony Tan Keng Yam; hội kiến với Thủ tướng Lý Hiển Long; làm việc với Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền và tiếp Bộ trưởng Danh dự Cấp cao Goh Chok Tong.

Trong các cuộc gặp, lãnh đạo các nước đều bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất trí cùng quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đánh giá cao tầm quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong việc duy trì quan hệ hữu nghị gần gũi giữa hai đất nước và nhân dân hai nước.

Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đó là việc tăng cường hợp tác về kinh tế và thương mại giữa Việt Nam với Brunei và giữa Việt Nam với Singapore.

Với Brunei, hai nhà Lãnh đạo cũng khẳng định cam kết tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Brunei Darussalam với mục tiêu đạt được kim ngạch thương mại song phương 500 triệu USD vào năm 2025 và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đầu tư và kinh doanh giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.
Với Singapore, Chủ tịch nước đã trao đổi với Lãnh đạo Singapore về phương hướng tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư song phương; khai thác và phát huy mạnh mẽ hơn nữa các tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và từng nước, đồng thời khẳng định việc Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp của Singapore vào đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai hiệu quả Hiệp định khung Kết nối Việt Nam – Singapore trên các lĩnh vực và mở rộng các Khu Công nghiệp Việt Nam-Singapore vốn đã trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế rất thành công giữa hai nước.

Chủ tịch nước cũng đã đề nghị Singapore tăng cường nhập khẩu hàng nông sản, thủy sản, dệt may, đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đồng thời tháo gỡ rào cản thương mại quy định về kiểm nghiệm kiểm dịch đối với hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam. Thông điệp Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư đến đến kinh doanh tại Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được các doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết: Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh thuận lợi ngang mức bình quân ASEAN-4 trong năm 2016 về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, cấp phép xây dựng, đất đai và tiếp cận điện năng. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng đô thị, hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam trước năm 2021, khuyến khích đầu tư theo mô hình đối tác công - tư để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư và kinh doanh khai thác các công trình hạ tầng.

Điểm nổi bật trong chuyến thăm của của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đi cùng để tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh. Vì vậy, Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại Brunei và Singapore đã thu hút đông đảo sự tham gia của doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp của bạn đều tỏ ra rất quan tâm đầu tư vào Việt Nam và mong chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp của hai bên cũng đã gặp gỡ và thảo luận những vấn đề rất cụ thể. Một số doanh nghiệp đã ký kết những thoả thuận hợp tác quan trọng như ngân hàng Vietcombank ký với Công ty đầu tư chính phủ Singapore về việc bạn mua 7,73% cổ phần của Vietcombank trị giá 385 triệu USD. VCCI cũng đã ký thoả thuận hợp tác với Liên đoàn doanh nghiệp Singapore.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: “Lần này Chủ tịch nước dẫn đầu đoàn cấp cao của Nhà nước Việt Nam thăm hai nước và trực tiếp có cuộc đối thoại rất cởi mở đối với cộng đồng doanh nghiệp. Qua cuộc tiếp xúc, gặp gỡ này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đều bày tỏ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo mới của Việt Nam trong quyết tâm đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho cộng đồng kinh doanh. Tôi nghĩ với một niềm tin như vậy sẽ tạo nên một làn sóng đầu tư mới của các nước này vào Việt Nam trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, sự hợp tác về giáo dục, đào tạo cũng được lãnh đạo các bên rất quan tâm. Trong đó, nhu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội đang đặt ra đối với tất cả các nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cho các doanh nghiệp. Với môi trường giáo dục đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao, Singapore là sự lựa chọn ưu tiên của du học sinh Việt Nam tại các cấp học từ trung học phổ thông đến đại học và sau đại học.

Việc chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm với các quốc gia có những thành công nhất định về phát triển giáo dục và kinh tế - xã hội như Singapore sẽ giúp Việt Nam nhanh chóng phát triển, theo kịp các nước trong khu vực và quốc tế. Đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào giáo dục.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, đây là cơ hội rất lớn trong thúc đẩy hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Singapore. Nhu cầu của các nhà đầu tư về nguồn nhận lực chất lượng cao ngày càng lớn. Trong diễn đàn xúc tiến đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư yêu cầu phải có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì vậy Việt Nam phải chủ động nâng cao nguồn nhân lực thông qua các biện pháp thiết thực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự diễn đàn Singapore Lecture 38.
Đặc biệt, trong chuyến thăm Singapore, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu tại Singapore Lecture lần thứ 38 do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á chủ trì tổ chức. Đây là một diễn đàn rất uy tín để những chính trị gia nổi tiếng phát biểu trước dư luận Singapore về những vấn đề hiện nay. Những diễn giả từng phát biểu tại Singapore Lecture bao gồm: Tổng thống Bush, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Quốc vương Brunei…

Bài phát biểu của Chủ tịch nước tại đây đã chuyển thông điệp về tập trung vào phát triển bền vững và môi trường phục vụ phát triển bền vững trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, tác động toàn diện, nhiều chiều tới môi trường an ninh và phát triển ở khu vực. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu hợp tác nội khối ASEAN, kết nối kinh tế các nước thành viên đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác Việt Nam và Singapore.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Singapore Lecture 38.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cho biết thêm: “Bài diễn văn của Chủ tịch nước đã thể hiện được hai chủ đề rất quan trọng với mục tiêu chung của cộng đồng là làm sao phải củng cố, đoàn kết toàn khối. Cộng đồng vừa hình thành và lại xảy ra rất nhiều biến cố trong môi trường an ninh, chính trị vì vậy phải củng cố nội khối; phải khẳng định tình đoàn kết của chúng ta. Đây là thông điệp rất quan trọng của Chủ tịch nước, làm sao chúng ta phải củng cố, phải tập hợp mọi sức mạnh của Khối để củng cố đại đoàn kết, củng cố tính thống nhất của cộng đồng và 10 nước chúng ta phải gắn kết với nhau để cùng chung mục tiêu phát triển”.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn câp cao nước ta tới Brunei và Singapore đã rất thành công và đạt được các kết quả hết sức quan trọng. Các nhà Lãnh đạo Brunei và Singapore đều hết sức coi trọng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần nâng quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Brunei, Singapore lên tầm mới cao hơn, tin cậy, sâu sắc và toàn diện hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Cũng qua các chuyến thăm lần này, có thể thấy rõ quan điểm gần gũi giữa Việt Nam và Brunei, Singapore trong các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Đây là các cơ sở thuận lợi để Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Brunei và Singapore trong việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Singapore
Chủ tịch nước hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Singapore

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam và hội kiến với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Chủ tịch nước hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Singapore

Chủ tịch nước hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Singapore

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Singapore Tony Tan Keng Yam và hội kiến với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore
Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước.

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore

Chủ tịch nước gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Singapore

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn trân trọng những tình cảm quý báu của bà con hướng về đất nước.

Chủ tịch nước: Khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam
Chủ tịch nước: Khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin, sinh học, môi trường...

Chủ tịch nước: Khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam

Chủ tịch nước: Khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin, sinh học, môi trường...

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo hai tập đoàn lớn của Singapore
Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo hai tập đoàn lớn của Singapore

VOV.VN - Chiều 29/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Chủ tịch tập đoàn Sembcorp và Chủ tịch tập đoàn Ascendas tại Singapore.

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo hai tập đoàn lớn của Singapore

Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo hai tập đoàn lớn của Singapore

VOV.VN - Chiều 29/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Chủ tịch tập đoàn Sembcorp và Chủ tịch tập đoàn Ascendas tại Singapore.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore  ​
Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore ​

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Danh dự cấp cao Singapore Goh Chok Tong.

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore  ​

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore ​

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Bộ trưởng Danh dự cấp cao Singapore Goh Chok Tong.

Thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore
Thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước.

Thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore

Thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Singapore

VOV.VN - Chuyến thăm Singapore của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ góp phần thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược hai nước.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam

VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam -Brunei Darussalam.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Brunei Darussalam

VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam -Brunei Darussalam.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei
Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp 2 nước thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei

Chủ tịch nước dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Brunei

VOV.VN - Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước kêu gọi doanh nghiệp 2 nước thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Tuyên bố báo chí chung Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Singapore
Tuyên bố báo chí chung Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Singapore

VOV.VN - Ngày 29/8/2016, Chủ tịch Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Tony Tan và hội kiến Thủ tướng Lý Hiển Long.

Tuyên bố báo chí chung Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Tuyên bố báo chí chung Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Singapore

VOV.VN - Ngày 29/8/2016, Chủ tịch Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Tony Tan và hội kiến Thủ tướng Lý Hiển Long.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại Singapore Lecture 38
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại Singapore Lecture 38

VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore Lecture 38.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại Singapore Lecture 38

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại Singapore Lecture 38

VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Singapore Lecture 38.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Brunei
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Brunei

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường một bước quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Brunei

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Quốc vương Brunei

VOV.VN - Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường một bước quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Quốc vương Brunei
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Quốc vương Brunei

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp-thủy sản, dầu khí, du lịch...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Quốc vương Brunei

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Quốc vương Brunei

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như nông nghiệp-thủy sản, dầu khí, du lịch...

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore
Chủ tịch nước và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô của Brunei đi thăm cấp Nhà nước tới CH Singapore.

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

Chủ tịch nước và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Chiều 28/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô của Brunei đi thăm cấp Nhà nước tới CH Singapore.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Singapore
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Singapore

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Singapore

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần này nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore

Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Singapore Lecture 38
Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Singapore Lecture 38

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và có bài phát biểu chính tại Singapore Lecture 38 - diễn đàn uy tín hàng đầu của Singapore.

Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Singapore Lecture 38

Chủ tịch nước dự và phát biểu tại Singapore Lecture 38

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và có bài phát biểu chính tại Singapore Lecture 38 - diễn đàn uy tín hàng đầu của Singapore.