Hiệu trưởng lạm thu 9 triệu đầu năm bị “cảnh cáo”, xin nghỉ hưu sớm

VOV.VN - Sau khi xác minh các khoản thu đầu năm của trường THCS Minh Tân, UBND huyện Thủy Nguyên quyết định cảnh cáo hiệu trưởng do liên quan đến lạm thu. 

Liên quan đến vụ trường THCS Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thu 9 triệu đồng đầu năm học, ông Bùi Văn Vi, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên thông tin: “Chúng tôi đã họp hội đồng kỷ luật và thống nhất xử lý kỷ luật ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân. Ông Đạt sẽ bị kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” do liên quan đến lạm thu đầu năm”.

Hiệu trưởng trường THCS Minh Tân bị xử lý "cảnh cáo" vì liên quan đến lạm thu. (Ảnh: KT)

Ông Vi cũng cho biết thêm, hiện ông Đạt đã có đơn xin nghỉ theo Nghị định 108 ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Hiện UBND huyện vẫn đang xem xét đơn này của ông Nguyễn Hữu Đạt.

Trước đó, ông Đạt bị cáo buộc là chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các khối họp phụ huynh thông báo và thu nhiều khoản đóng góp đầu năm học với số tiền lên tới hơn 9 triệu đồng một học sinh, trong đó có nhiều khoản thu vô lý, trái quy định. 

Ban đầu, vị hiệu trưởng phủ nhận thông tin trên, cho rằng nhà trường chưa họp phụ huynh, nên chưa đưa ra khoản thu. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra thì phát hiện 18/20 khoản thu theo như thông tin phản ánh trùng khớp với danh sách các khoản thu thực tế của trường THCS Minh Tân.

Để xác minh thực hư về các khoản thu đầu năm của trường, UBND huyện Thủy Nguyên cũng đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Đạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu
Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

VOV.VN -Ban giám hiệu nhà trường, trong đó có Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các khoản lạm thu chứ không thể đổ hết trách nhiệm cho Hội phụ huynh.

Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Ban Giám hiệu các trường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

VOV.VN -Ban giám hiệu nhà trường, trong đó có Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các khoản lạm thu chứ không thể đổ hết trách nhiệm cho Hội phụ huynh.

BOT lạm thu, biến chất: Vì đâu nên nỗi?
BOT lạm thu, biến chất: Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì đâu những trạm thu phí BOT liên tục vướng vào các sai phạm như lạm thu và thu không đúng quy định?

BOT lạm thu, biến chất: Vì đâu nên nỗi?

BOT lạm thu, biến chất: Vì đâu nên nỗi?

VOV.VN - Vì đâu những trạm thu phí BOT liên tục vướng vào các sai phạm như lạm thu và thu không đúng quy định?

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền
Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

VOV.VN -Phát hiện trường lạm thu, chi sai số tiền lớn, hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến trường mầm non Thụ Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu trả lại tiền cho học sinh.

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

Hiệu trưởng bị tố lạm thu, phụ huynh kéo đến trường đòi trả tiền

VOV.VN -Phát hiện trường lạm thu, chi sai số tiền lớn, hàng trăm phụ huynh kéo nhau đến trường mầm non Thụ Lộc (Hà Tĩnh) yêu cầu trả lại tiền cho học sinh.

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới
Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều cử tri Hà Nội bức xúc về các khoản thu tự nguyện nhưng giống như bắt buộc, “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị "trù úm".

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

Cử tri Hà Nội lên tiếng về tình trạng lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN -Nhiều cử tri Hà Nội bức xúc về các khoản thu tự nguyện nhưng giống như bắt buộc, “đóng góp tự nguyện thì ấm ức, không đóng lại sợ con mình bị "trù úm".

“Cuộc chiến” lạm thu bao giờ chấm dứt?!
“Cuộc chiến” lạm thu bao giờ chấm dứt?!

VOV.VN - Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng vấn nạn lạm thu lại tái diễn khiến nhiều phụ huynh bức xúc, thậm chí có những phản ứng tiêu cực

“Cuộc chiến” lạm thu bao giờ chấm dứt?!

“Cuộc chiến” lạm thu bao giờ chấm dứt?!

VOV.VN - Năm học mới chưa đầy một tháng nhưng vấn nạn lạm thu lại tái diễn khiến nhiều phụ huynh bức xúc, thậm chí có những phản ứng tiêu cực