Pháp, Mỹ lên án vai trò của Nga tại Syria

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Mỹ ngày 20/1 đồng loạt lên án vai trò của Nga trong cuộc xung đột tại Syria.

Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi máy bay của Nga ngừng tấn công phe đối lập ôn hòa đang chiến đấu chống IS tại Syria [như Mỹ và các nước phương Tây vẫn cáo buộc].

“Nga đang lạc lối về chiến lược và đôi lúc cả về chiến thuật”, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter nói: “Chúng tôi không có nền tảng gì để mở rộng hợp tác với Nga”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng rằng Nga sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình trong cuộc chiến chống IS và ngưng việc dội bom vào phe đối lập hiện cũng đang chiến đấu chống IS”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ (trái) và Pháp tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm về tình hình Syria. Ảnh AFP

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu để vận chuyển hàng cứu trợ vào Syria.

Phát biểu với ông Kerry tại cuộc hội đàm ở Zurich, Thụy Sĩ, ông Lavrov tuyên bố: “Chúng tôi đã trao đổi về việc Không quân Nga sẽ đóng vai trò gì khi các chương trình nhân đạo của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Chữ thập Đỏ và các tổ chức phi chính phủ được tiến hành tại Syria.

Nga khẳng định chúng tôi đã sẵn sàng điều phối các hoạt động của mình với liên quân do Mỹ đứng đầu theo hướng này”.

Ông Lavrov cũng tuyên bố, các cuộc đàm phán về Syria do Liên Hợp Quốc làm trung gian có thể được khởi động “trong vòng vài ngày” ở Geneva.

Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ thông tin rằng cuộc đàm phán dự định diễn ra vào ngày 25/1 sẽ bị trì hoãn đến tháng 2 do những bất đồng liên quan đến việc ai sẽ đại diện cho phe đối lập Syria tham gia cuộc đàm phán này.

“Chúng tôi chắc chắn rằng, trong vài ngày tới cuộc đàm phán này sẽ diễn ra”, ông Lavrov khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm các nước Liên minh chống khủng bố IS nhóm họp tại Paris
Nhóm các nước Liên minh chống khủng bố IS nhóm họp tại Paris

VOV.VN - Hôm nay, tại Paris (Pháp) diễn ra cuộc họp của BTQP các nước gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Australia và Hà Lan về cuộc chiến chống khủng bố.

Nhóm các nước Liên minh chống khủng bố IS nhóm họp tại Paris

Nhóm các nước Liên minh chống khủng bố IS nhóm họp tại Paris

VOV.VN - Hôm nay, tại Paris (Pháp) diễn ra cuộc họp của BTQP các nước gồm Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Italia, Australia và Hà Lan về cuộc chiến chống khủng bố.

IS phá hủy hoàn toàn tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq
IS phá hủy hoàn toàn tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq

VOV.VN- Tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq đã bị IS san phẳng với lý do mà chúng đưa ra là tòa nhà này phục vụ cho “bọn dị giáo”.

IS phá hủy hoàn toàn tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq

IS phá hủy hoàn toàn tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq

VOV.VN- Tu viện Thiên Chúa giáo cổ nhất ở Iraq đã bị IS san phẳng với lý do mà chúng đưa ra là tòa nhà này phục vụ cho “bọn dị giáo”.

Mỹ và các đồng minh nhất trí tăng cường cuộc chiến chống IS
Mỹ và các đồng minh nhất trí tăng cường cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết tính đến nay đã có 26 quốc gia tham gia liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Mỹ và các đồng minh nhất trí tăng cường cuộc chiến chống IS

Mỹ và các đồng minh nhất trí tăng cường cuộc chiến chống IS

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết tính đến nay đã có 26 quốc gia tham gia liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng.

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất
26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

VOV.VN - Singapore vừa thu hồi giấy phép và trục xuất 26 người Bangladesh, giam 1 người do cố gắng rời khỏi Singapore sau khi nghe tin đồng bọn bị bắt

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

VOV.VN - Singapore vừa thu hồi giấy phép và trục xuất 26 người Bangladesh, giam 1 người do cố gắng rời khỏi Singapore sau khi nghe tin đồng bọn bị bắt