Cướp của con nợ, 2 thiếu phụ nhận án 30 năm tù

VOV.VN - Con nợ không chịu trả nợ đúng hạn dẫn đến việc hai thiếu phụ đã dùng vũ lực ép viết giấy nợ khoảng 800 triệu đồng.

Ngày 17/3, TAND Hà Nội đưa Tăng Thị Hà (SN 1970, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Thị Chung (SN 1966, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng năm 2011, Tăng Thị Hà đứng ra bảo lãnh để chị D.(trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vay 150 triệu đồng của anh Nguyễn Tất Thắng.

Thời hạn vay kể từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/1/2012, kèm theo điều kiện, hàng tháng chị D. phải trả 50 triệu đồng tiền gốc và lãi.

Chị D. đã nhiều lần trả tiền lãi cho anh Thắng, nhưng hết hạn vay 3 tháng, chị này chưa trả được số tiền gốc trên, vì thế, Hà đã phải thay tiền cho anh Thắng thay chị D.

Cũng trong thời gian năm 2011, chị D. vay của Nguyễn Thị Chung 100 triệu đồng, lãi suất 10.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Sau đó chị D. đã nhiều lần trả lãi cho Chung tổng số 150 triệu đồng. Đến cuối năm 2011, chị D. không có khả năng thanh toán tiền gốc và lãi suất cho Chung, nên số tiền nợ cả gốc và lãi lên đến 600 triệu đồng.

Khoảng 17h30’ ngày 8/11/2014, Nguyễn Thị Chung cùng Tăng Thị Hà đến cổng Đền Lừ tìm gặp chị D. để đòi nợ.

Tiếp đó, chị D. bị đưa lên taxi, đưa đến quán cà phê ở Đền Lừ. Tại đây, đã có khoảng 6 người khác ngồi chờ sẵn. Cả nhóm vây quanh đòi tiền, đánh, chửi, tát nạn nhân. Chị Hà túm tóc, giật đầu và tát chị D. Hà và Chung ép con nợ viết các giấy biên nhận hơn 800 triệu đồng.

Tiếp đó, cả hai bắt chị D. mở ví ra kiểm tra xem có tiền không để bắt nợ. Sợ bị đánh, đếm trong ví có hơn 2 triệu đồng cùng 3 thẻ ATM, chị D. đưa cả cho Chung và Hà.

Đến ngày 8/11/2014, chị D. đến công an trình báo sự việc. Đánh giá về hành vi phạm tội của hai bị cáo, tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội Cướp tài sản.

Tuy nhiên, sự việc xảy ra một phần bắt nguồn từ việc chị D. chây ỳ nợ nần dẫn tới việc các bị cáo búc xúc gây ra sự việc trên. Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TAND Hà Nội tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 15 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đến “ăn vạ” tại nhà con nợ
Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đến “ăn vạ” tại nhà con nợ

VOV.VN - Không liên lạc được với Tuấn để đòi nợ, Tiến, Dũng, Phúc mang chăn chiếu vào nhà “con nợ” “nằm ăn vạ”.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đến “ăn vạ” tại nhà con nợ

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đến “ăn vạ” tại nhà con nợ

VOV.VN - Không liên lạc được với Tuấn để đòi nợ, Tiến, Dũng, Phúc mang chăn chiếu vào nhà “con nợ” “nằm ăn vạ”.

Bắt cóc con nợ để đòi tiền “hụi”
Bắt cóc con nợ để đòi tiền “hụi”

VOV.VN - Nhóm người bắt cóc con nợ về phòng trọ đánh đập, uy hiếp bắt ghi giấy vay tiền.

Bắt cóc con nợ để đòi tiền “hụi”

Bắt cóc con nợ để đòi tiền “hụi”

VOV.VN - Nhóm người bắt cóc con nợ về phòng trọ đánh đập, uy hiếp bắt ghi giấy vay tiền.

Vướng lao lý vì đánh đập con nợ
Vướng lao lý vì đánh đập con nợ

VOV.VN -Khi con nợ không có khả năng trả tiền gốc và lãi, hai nữ chủ nợ đã đánh đập, chửi bới và ép con nợ phải ký giấy nợ hơn 800 triệu đồng.

Vướng lao lý vì đánh đập con nợ

Vướng lao lý vì đánh đập con nợ

VOV.VN -Khi con nợ không có khả năng trả tiền gốc và lãi, hai nữ chủ nợ đã đánh đập, chửi bới và ép con nợ phải ký giấy nợ hơn 800 triệu đồng.

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô
“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

Hành "nghề" cho vay nặng lãi, khi nạn nhân chưa trả tiền các đối tượng "khủng bố" bằng cách đổ chất bửn vào nhà...

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

“Khủng bố” con nợ bằng chất bẩn…để đòi nợ giữa Thủ đô

Hành "nghề" cho vay nặng lãi, khi nạn nhân chưa trả tiền các đối tượng "khủng bố" bằng cách đổ chất bửn vào nhà...