Thực hành giáo dục trẻ theo phương pháp Montessori

VOV.VN - Những cuốn sách này đã thể hiện được tinh thần của phương pháp Montessori đó là tính tự xây dựng, không gò bó ép buộc trẻ. 

Bộ sách "Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessorri" của hai tác giả người Pháp Ève Herrmann và Marie-Hélène Place. Bộ sách là một bản ghi chép đầy đủ và rõ ràng về 100 hoạt động thực tế mà cha mẹ có thể làm cùng con trong cuộc sống hàng ngày, giúp con tự lập khám phá xung quanh.

Phương pháp Montessori được đặt theo tên của Tiến sĩ, Bác sĩ người Italia Maria Montessori, với mục đích giáo dục chú trọng vào cá nhân của từng đứa trẻ, cho phép trẻ học theo khả năng, sở thích của mình trong môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở.

Phương pháp này chia làm 5 lĩnh vực: Toán, Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ, Văn hóa... trong đó việc cung cấp kiến thức mới cho trẻ thông qua giáo cụ trực quan, từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó.

Bộ sách dạy trẻ theo phương pháp Montessorri có tên là"100 hoạt động Montessori "gồm 4 cuốn:  "Con không muốn làm cây trong lồng kính”; "Con không cần iPad để lớn khôn”; "Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập đọc và viết như thế nào?” và "Chờ con lớn thì đã muộn”. Bốn cuốn sách sẽ đồng hành cùng trẻ trên hành trình khám phá thế giới tự nhiên và cuộc sống xung quanh mình, đặc biệt là những hướng dẫn giúp trẻ làm quen với những hoạt động quen thuộc của cuộc sống thường nhật: tự rửa tay, mặc quần áo, dọn bàn ăn.. từ rất sớm.

Bộ sách còn đưa ra những hướng dẫn cho cha mẹ có thể làm đồ chơi để đánh thức các giác quan nhận biết và phân biệt màu sắc, âm thanh, mùi vị của trẻ nhỏ.

Dịch giả Đỗ Thị Tố Nga - một trong những dịch giả tiếng Pháp đã dịch bộ sách “Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessorri" cho biết: "Những cuốn sách này đã thể hiện được tinh thần của phương pháp Montessori đó là tính tự xây dựng, không gò bó ép buộc trẻ. Chúng ta phải hoàn toàn tôn trọng trẻ, tôn trọng khả năng nhận thức và hứng thú, niềm đam mê của trẻ để lựa chọn hoạt động phù hợp. Lý do mà bộ sách không sắp xếp các hoạt động theo độ tuổi là vì không có biểu đồ chung cụ thể nào cho tất cả các trẻ bởi mỗi trẻ có một nhịp độ phát triển khác nhau"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kĩ năng sống cha mẹ nên chia sẻ với con
Những kĩ năng sống cha mẹ nên chia sẻ với con

VOV.VN - Những bài học về kĩ năng sống dưới đây rất quan trọng mà cha mẹ nên chia sẻ với con cái.

Những kĩ năng sống cha mẹ nên chia sẻ với con

Những kĩ năng sống cha mẹ nên chia sẻ với con

VOV.VN - Những bài học về kĩ năng sống dưới đây rất quan trọng mà cha mẹ nên chia sẻ với con cái.

Những bài học cuộc sống quý giá của mẹ dành cho con
Những bài học cuộc sống quý giá của mẹ dành cho con

VOV.VN - Những bài học cuộc sống quý giá mẹ muốn nói với con để con có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và vẫn luôn là chính mình.

Những bài học cuộc sống quý giá của mẹ dành cho con

Những bài học cuộc sống quý giá của mẹ dành cho con

VOV.VN - Những bài học cuộc sống quý giá mẹ muốn nói với con để con có thể mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và vẫn luôn là chính mình.

Khoảnh khắc tuyệt diệu khi các em bé chào đời
Khoảnh khắc tuyệt diệu khi các em bé chào đời

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Leilani Rogers đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa sâu sắc đằng sau mỗi ca sinh nở.

Khoảnh khắc tuyệt diệu khi các em bé chào đời

Khoảnh khắc tuyệt diệu khi các em bé chào đời

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia Leilani Rogers đã ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa sâu sắc đằng sau mỗi ca sinh nở.