Mỹ - Nhật Bản nhất trí làm việc cùng nhau về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhất trí cùng nhau làm việc để ngăn chặn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Trước thếm chuyến thăm châu Á từ ngày 03/11 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 30/10 nhất trí cùng nhau làm việc để ngăn chặn Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nhật - Hàn đã cùng nhau cam kết tiếp sức cho nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên (Ảnh: Yonhap).

 Theo phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về chuyến thăm châu Á sắp tới của ông Donald Trump, trong đó có Nhật Bản (5-7/11) và khẳng định tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ liên quan vấn đề Triều Tiên. Tại cuộc thảo luận, người đứng đầu nước Mỹ cũng bày tỏ rất mong đợi vào chuyến thăm Nhật Bản sắp tới, cho rằng, hợp tác Mỹ - Nhật đang ở mức cao nhất và liên minh Mỹ - Nhật là “không thể nghi ngờ”.

Chuyến thăm châu Á đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra trong bối cảnh bầu không khí trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực Đông Bắc Á không ngừng nóng lên thời gian vừa qua, với các vụ thửa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng đẩy căng thẳng giữa hai nước lên mức cao nhất trong nhiều năm. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, chuyến thăm châu Á này của người đứng đầu nước Mỹ không chỉ là để khẳng định cam kết với các đồng minh truyền thống tại khu vực mà còn là nhằm giải quyết một trong những hồ sơ đối ngoại nóng đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thả tàu cá Hàn Quốc đánh bắt trái phép
Triều Tiên thả tàu cá Hàn Quốc đánh bắt trái phép

VOV.VN - Ngày 27/10, Triều Tiên thông báo sẽ thả một tàu cá Hàn Quốc sau khi tàu này bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép ở hải phận Triều Tiên 6 ngày trước.

Triều Tiên thả tàu cá Hàn Quốc đánh bắt trái phép

Triều Tiên thả tàu cá Hàn Quốc đánh bắt trái phép

VOV.VN - Ngày 27/10, Triều Tiên thông báo sẽ thả một tàu cá Hàn Quốc sau khi tàu này bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép ở hải phận Triều Tiên 6 ngày trước.

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân
Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà địa chất Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên về nguy cơ tiềm ẩn trận sụp đổ thảm khốc tại khu vực thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

Triều Tiên có thể phải đối mặt với thảm họa tại điểm thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà địa chất Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên về nguy cơ tiềm ẩn trận sụp đổ thảm khốc tại khu vực thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên
Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

Mỹ - Hàn tham vấn an ninh: Lời cảnh báo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ nói không để Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo hậu quả Bình Nhưỡng phải hứng chịu nếu đi theo con đường này.

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?
Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Theo chosun.com, ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay.

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Theo chosun.com, ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên
Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo ngày 27/10 đã có mặt ở DMZ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên
Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với "đáp trả quân sự quy mô lớn" nếu nước này dùng vũ khí hạt nhân.

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

Mỹ cảnh báo về đáp trả quân sự “quy mô lớn” nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ đối mặt với "đáp trả quân sự quy mô lớn" nếu nước này dùng vũ khí hạt nhân.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích
Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 29/10, quan chức quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhóm họp tại Hawaii nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

Mỹ-Nhật-Hàn yêu cầu Triều Tiên chấm dứt hành động khiêu khích

VOV.VN - Ngày 29/10, quan chức quốc phòng 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc nhóm họp tại Hawaii nhằm thảo luận về vấn đề Triều Tiên.