Tạm đình chỉ 2 giáo viên liên quan đến vụ bé trai tử vong ngoài ruộng

VOV.VN - Hai giáo viên bị tạm đình chỉ phải viết bản kiểm điểm vì quản lý trẻ không chặt, để trẻ ra ngoài trường học mà không biết.

Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tạm đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên Mầm non phường Quảng Thọ liên quan đế vụ bé trai tử vong ngoài ruộng.

Hai giáo viên bị tạm đình chỉ là Nguyễn Thị Diễm Hương và Nguyễn Thị Bích Trâm phải viết bản kiểm điểm vì quản lý trẻ không chặt, để trẻ ra ngoài trường học mà không biết.

Khu vực cách đồng nơi bé trai bị đuối nước (Ảnh: NLĐ)

Ông Phạm Thanh Minh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Lê Văn Thanh Tùng, 2 tuổi rưỡi, quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, tạm trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Theo ông Phạm Thanh Minh, gia đình đã đưa thi thể cháu Tùng về quê an táng: "Cho tạm đình chỉ đứng lớp để chờ kết luận rồi mới có hình thức xử lý kỷ luật cụ thể. Đã yêu cầu Hội đồng Sư phạm của trường làm văn bản báo cáo Phòng. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo công tác an ninh trật tự phải đảm bảo liên tục, trong quá trình giảng dạy thì phải đảm bảo an toàn cho trẻ".

Như VOV đã đưa tin, sáng ngày 1/11, trong giờ ra chơi, các cháu ở trường Mầm non phường Quảng Thọ đi vệ sinh. Khi vào lớp kiểm đếm, các cô giáo phát hiện cháu Tùng không có mặt, liền tổ chức đi tìm kiếm. Sau đó, các giáo viên và người dân phát hiện cháu đã tử vong ở bờ ruộng cách trường khoảng 200m./.



TP-TTMT - Phóng viên - CQTT Miền Trung

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Bé trai tử vong vì rơi từ tầng 17 xuống đất
Hà Nội: Bé trai tử vong vì rơi từ tầng 17 xuống đất

VOV.VN -Bé trai 5 tuổi sinh sống cùng gia đình tại chung cư Sky line (Văn Quán, Hà Đông), rơi từ tầng 17 xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Hà Nội: Bé trai tử vong vì rơi từ tầng 17 xuống đất

Hà Nội: Bé trai tử vong vì rơi từ tầng 17 xuống đất

VOV.VN -Bé trai 5 tuổi sinh sống cùng gia đình tại chung cư Sky line (Văn Quán, Hà Đông), rơi từ tầng 17 xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Thi thể bé trai tử vong ở vườn đu đủ với nhiều vết thương
Thi thể bé trai tử vong ở vườn đu đủ với nhiều vết thương

VOV.VN -Thi thể cháu bé Hà Hữu N. (xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) được bố mẹ phát hiện tại vườn đu đủ với nhiều vết thương trên trán, sau lưng và ở bả vai

Thi thể bé trai tử vong ở vườn đu đủ với nhiều vết thương

Thi thể bé trai tử vong ở vườn đu đủ với nhiều vết thương

VOV.VN -Thi thể cháu bé Hà Hữu N. (xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) được bố mẹ phát hiện tại vườn đu đủ với nhiều vết thương trên trán, sau lưng và ở bả vai

Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong trong giờ cơm tại trường học
Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong trong giờ cơm tại trường học

VOV.VN - 11h trưa 5/10, Dũng cùng bạn bè trong lớp ăn cơm trưa, đang ăn thì bé bất ngờ ngã quỵ nằm bất động.

Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong trong giờ cơm tại trường học

Công an vào cuộc vụ bé trai tử vong trong giờ cơm tại trường học

VOV.VN - 11h trưa 5/10, Dũng cùng bạn bè trong lớp ăn cơm trưa, đang ăn thì bé bất ngờ ngã quỵ nằm bất động.