Ba Lan tái khẳng định cần sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan

Tân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập căn cứ quân sự lâu dài của NATO trên lãnh thổ Ba Lan để bảo vệ Trung và Đông Âu.

Trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Ba Lan ngày 17/8, Tổng thống Duda cho rằng biên giới phía Đông của NATO được đánh dấu bởi sông Bug chạy qua lãnh thổ của Ba Lan, Ukraine và Belarus. Chính vì vậy Ba Lan cần sự hiện diện mạnh mẽ hơn và thường xuyên hơn của quân đội đồng minh trên lãnh thổ của mình.

Tân Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (Ảnh Reuters)

Giải thích cho đề nghị của mình, ông Duda nói sự có mặt lâu dài của NATO sẽ giúp tăng cường đảm bảo an ninh không những cho Ba Lan mà còn cả Trung và Đông Âu.

Tổng thống Duda đã nhiều lần đề nghị NATO thiết lập căn cứ quân sự lâu dài tại Ba Lan, và ông hy vọng thiện chí của Ba Lan sẽ được đáp ứng khi nước này là chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương dự kiến diễn ra tại thủ đô Wasaw vào năm tới. 

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Thời báo tài chính của Anh tuần trước, Tổng thống Duda nói rằng Ba Lan không muốn trở thành vùng đệm của NATO, mà thay vào đó là một sườn phía Đông thực sự của khối này.

Trong khi đó Văn phòng Tổng thống Ba Lan thông báo ông Duda sẽ chọn Estonia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình kể từ khi nhậm chức vào ngày 6 tháng Tám vừa rồi. Khác với nhiều người tiền nhiệm thường chọn Pháp hay Bỉ, Tổng thống Duda chọn Estonia với mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ của một trong những nước vùng Baltic cho đề nghị muốn có sự hiện diện lâu dài của NATO trong khu vực. Sau Estonia, ông Duda sẽ tới thăm Đức, Anh và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?
Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

VOV.VN -Học thuyết Hải quân mới nhấn mạnh Nga sẽ tăng hiện diện tại Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, được cho là giải pháp khép vòng vây NATO trên biển.

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

Nga tăng giải pháp quân sự khép vòng vây NATO?

VOV.VN -Học thuyết Hải quân mới nhấn mạnh Nga sẽ tăng hiện diện tại Bắc Cực, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, được cho là giải pháp khép vòng vây NATO trên biển.

Nga- NATO sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự
Nga- NATO sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự

VOV.VN- Một trung tâm nghiên cứu về quốc phòng tại châu Âu khẳng định, cả Nga và NATO đã sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự.

Nga- NATO sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự

Nga- NATO sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự

VOV.VN- Một trung tâm nghiên cứu về quốc phòng tại châu Âu khẳng định, cả Nga và NATO đã sẵn sàng cho khả năng đối đầu quân sự.

Nga cảnh báo hậu quả nếu NATO mở rộng sang Ukraine, Gruzia
Nga cảnh báo hậu quả nếu NATO mở rộng sang Ukraine, Gruzia

VOV.VN - Việc NATO mở rộng sang Ukraine và Gruzia được Nga cảnh báo sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho châu Âu.

Nga cảnh báo hậu quả nếu NATO mở rộng sang Ukraine, Gruzia

Nga cảnh báo hậu quả nếu NATO mở rộng sang Ukraine, Gruzia

VOV.VN - Việc NATO mở rộng sang Ukraine và Gruzia được Nga cảnh báo sẽ gây ra những hậu quả tai hại cho châu Âu.

NATO hành động “mơ hồ” trong vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và IS
NATO hành động “mơ hồ” trong vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ chống cả IS và người Kurd trong khi NATO lại cần dựa vào lực lượng người Kurd để chống IS.

NATO hành động “mơ hồ” trong vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và IS

NATO hành động “mơ hồ” trong vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ và IS

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ chống cả IS và người Kurd trong khi NATO lại cần dựa vào lực lượng người Kurd để chống IS.

NATO sẽ tổ chức tập trận không quân tại CH Séc
NATO sẽ tổ chức tập trận không quân tại CH Séc

VOV.VN - NATO sẽ tổ chức tập trận không quân qui mô lớn tại thị trấn Movaria, miền Nam của CH Séc từ ngày 31/8 - 22/9.

NATO sẽ tổ chức tập trận không quân tại CH Séc

NATO sẽ tổ chức tập trận không quân tại CH Séc

VOV.VN - NATO sẽ tổ chức tập trận không quân qui mô lớn tại thị trấn Movaria, miền Nam của CH Séc từ ngày 31/8 - 22/9.

Séc cử lực lượng tinh nhuệ tham gia tập trận chung của NATO
Séc cử lực lượng tinh nhuệ tham gia tập trận chung của NATO

VOV.VN - Ngoài Cộng hòa Séc, cuộc tập trận chung của NATO tại Đức còn có sự tham gia của 3.100 binh sĩ khác đến từ Đức, Hungary, Mỹ, Canada, Anh…

Séc cử lực lượng tinh nhuệ tham gia tập trận chung của NATO

Séc cử lực lượng tinh nhuệ tham gia tập trận chung của NATO

VOV.VN - Ngoài Cộng hòa Séc, cuộc tập trận chung của NATO tại Đức còn có sự tham gia của 3.100 binh sĩ khác đến từ Đức, Hungary, Mỹ, Canada, Anh…