Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận miễn thị thực với EU

VOV.VN - Theo Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một số vấn đề nhỏ còn tồn tại sẽ sớm được giải quyết.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ông Ibrahim Kalin ngày 6/9 khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không chấp nhận trì hoãn thỏa thuận với Liên minh châu Âu về việc trao cơ chế miễn thị thực cho các công dân nước này. Theo ông Ibrahim, một số vấn đề nhỏ còn tồn tại sẽ sớm được giải quyết.

Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin. Ảnh: DHA

Tuyên bố của ông Ibrahim đưa ra khi truyền thông Đức cuối tuần qua cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng trì hoãn việc đưa ra cơ chế miễn thị thực  đến cuối năm nay, so với mục tiêu trước đó là cuối tháng 10 này.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến các nước Liên minh châu Âu thất vọng, khi khối này đang cố gắng cải thiện quan hệ để làm giảm cuộc khủng hoảng di cư mà theo một số quan chức châu Âu là sắp trở nên “ quá tải”. 

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu đã nhất trí tiếp tục hợp tác, trong đó có việc thúc đẩy các cuộc  đối thoại về việc cung cấp cơ chế miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận việc trì hoãn quyết định miễn thị thực của EU
Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận việc trì hoãn quyết định miễn thị thực của EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý việc EU trì hoãn quyết định miễn thị thực cho công dân nước này cho đến tháng 11 hoặc 12/2016, thay vì tháng 10 đưa ra trước đó.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận việc trì hoãn quyết định miễn thị thực của EU

Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận việc trì hoãn quyết định miễn thị thực của EU

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý việc EU trì hoãn quyết định miễn thị thực cho công dân nước này cho đến tháng 11 hoặc 12/2016, thay vì tháng 10 đưa ra trước đó.

Lãnh đạo Đức - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20
Lãnh đạo Đức - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 vừa qua.

Lãnh đạo Đức - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

Lãnh đạo Đức - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai nước kể từ sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7 vừa qua.

Mỹ hứa phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trừng trị thủ phạm đảo chính
Mỹ hứa phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trừng trị thủ phạm đảo chính

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cam kết với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ phối hợp để tìm ra những kẻ đứng sau cuộc đảo chính bất thành.

Mỹ hứa phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trừng trị thủ phạm đảo chính

Mỹ hứa phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ trừng trị thủ phạm đảo chính

VOV.VN - Tổng thống Barack Obama cam kết với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ phối hợp để tìm ra những kẻ đứng sau cuộc đảo chính bất thành.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập “vùng an toàn” tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập “vùng an toàn” tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 5/9 cho biết, ông đã nhắc lại lời kêu gọi các cường quốc thế giới thiết lập một “vùng an toàn” tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập “vùng an toàn” tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thiết lập “vùng an toàn” tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 5/9 cho biết, ông đã nhắc lại lời kêu gọi các cường quốc thế giới thiết lập một “vùng an toàn” tại Syria.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ
Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

Quá tải tiếp nhận người tị nạn, EU lại “cầu cứu” Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Theo nhận định, nhiều khả năng Thổ Nhĩ Kỳ và EU sẽ có những thỏa hiệp để đạt được một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên.