Quân đội Iraq tìm thấy thi thể "Bộ trưởng chiến tranh" của IS

VOV.VN - Lực lượng quân đội đã tìm thấy 10 thi thể của những kẻ khủng bố IS trong khi tiến hành dọn dẹp khu vực Albu Obaid, trong đó có thi thể của Shishani.

Sputnik dẫn nguồn tin từ truyền thông địa phương ngày 21/3 cho biết, quân đội Iraq đã tìm thấy thi thể của Abu Omar Shishani - kẻ được coi là "Bộ trưởng chiến tranh" của IS - khi tiến hành dọn dẹp tại khu vực Albu Obaid, phía đông thành phố Ramadi.

Shishani (râu đỏ) - kẻ được coi là Bộ trưởng Quốc phòng của IS. Ảnh: AP

Tuần trước, Lầu Năm Góc khẳng định rằng Shishani, còn được gọi là Omar "Chechnya" đã chết vì bị thương nặng sau một cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu gần thị trấn Shaddadi (Syria) ngày 4/3 vừa qua.

"Lực lượng quân đội đã tìm thấy 10 thi thể của những kẻ khủng bố IS trong khi tiến hành dọn dẹp khu vực Albu Obaid, phía đông thành phố Ramadi. Một trong số đó là của chỉ huy IS, Abu Omar al-Shishani", kênh truyền hình Alsumaria dẫn lời chỉ huy quân đội Iraq tại Anbar, Ismail Mahlaui nói.

IS là một tổ chức khủng bố đã bành trướng và giành quyền kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria và tuyên bố thành lập một Caliphate tại khu vực này. 

Hiện liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu cũng như Nga và một số quốc gia khác đang tiến hành các chiến dịch nhằm tiêu diệt IS tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria
IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu toàn cầu, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, IS đã mất thêm 8% diện tích chiếm đóng ở Iraq và Syria.

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu toàn cầu, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, IS đã mất thêm 8% diện tích chiếm đóng ở Iraq và Syria.

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS
Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Hai quan chức của Iraq cho biết, kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

Mỹ bắt được trùm vũ khí hóa học của IS

VOV.VN - Hai quan chức của Iraq cho biết, kẻ cầm đầu nhóm phát triển vũ khí hóa học của IS bị bắt là Sleiman Daoud al-Afari, một người đàn ông khoảng 50 tuổi.

“Bộ trưởng quốc phòng” của IS chưa chết
“Bộ trưởng quốc phòng” của IS chưa chết

"Bộ trưởng Quốc phòng" của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là Omar al-Shishani vẫn còn sống sau đợt không kích của Mỹ.

“Bộ trưởng quốc phòng” của IS chưa chết

“Bộ trưởng quốc phòng” của IS chưa chết

"Bộ trưởng Quốc phòng" của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) là Omar al-Shishani vẫn còn sống sau đợt không kích của Mỹ.

Mỹ xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS đã chết
Mỹ xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS đã chết

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Omar Shishani, người được coi là “Bộ trưởng chiến tranh” của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chết.

Mỹ xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS đã chết

Mỹ xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS đã chết

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Omar Shishani, người được coi là “Bộ trưởng chiến tranh” của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chết.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria
“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

“Bộ trưởng chiến tranh” của IS có thể đã chết ở Syria

VOV.VN - "Bộ trưởng chiến tranh" của IS Al-Shishani có thể đã thiệt mạng trong một đợt không kích do liên minh quốc tế thực hiện ngày 4/3.