Người tị nạn 11 nước đối mặt với lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ

VOV.VN - 11 nước đối mặt với lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ chủ yếu là các quốc gia Hồi giáo và chiếm gần 50% tổng số người xin tị nạn vào Mỹ.

Sau khi sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh Mỹ trong 120 ngày hết hiệu lực, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạm thời trì hoãn việc nhập cảnh của người tị nạn từ 11 quốc gia được coi là có nguy cơ cao trong khi vẫn xử lý thủ tục cho người tị nạn từ các nước khác.

Người Mỹ biểu tình phản đối lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đang chuẩn bị đưa ra các thủ tục rà soát mới và sẽ chặt chẽ hơn bao gồm việc thu thập thông tin lý lịch và công việc trong quá khứ của những người muốn vào đất nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 24/10, Phó Giám đốc phụ trách vấn đề người tị nạn thuộc Cơ quan Di trú và công dân Mỹ, Jennifer Higgins cho biết, những người tị nạn nộp đơn nhập cảnh Mỹ sẽ phải trải qua vòng kiểm tra lý lịch gắt gao hơn, trong đó có cả việc sử dụng mạng xã hội. Quan chức trên nhấn mạnh sự an toàn của người dân Mỹ được đặt lên ưu tiên hàng đầu. 

Báo cáo do chính quyền của Tổng thống Donald Trump gửi tới Quốc hội về các biện pháp kiểm soát người tị nạn mới cho biết, các nhà chức trách sẽ tiến hành rà soát trong 90 ngày để "xác định những biện pháp bảo vệ bổ sung, nếu có, cần thiết để đảm bảo việc tiếp nhận người tị nạn từ các nước này không gây ra mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích của Mỹ".

Bản báo cáo nói rằng những người tị nạn từ các quốc gia không yêu cầu sàng lọc an ninh cao cấp hơn, được gọi là Đánh giá Tư vấn An ninh (SAO), sẽ tạm thời được ưu tiên hơn 11 nước trên vì "quy trình giải quyết có thể không tốn nhiều nguồn lực".

Nhấn mạnh đến các biện pháp này, Tổng thống Donald Trump nói: “Điều này là nhằm bảo vệ quốc gia trước những kẻ khủng bố từ nước ngoài xâm nhập vào Mỹ. Chúng ta đều biết ý nghĩa của việc này”.

Giới chức Mỹ từ chối tiết lộ danh sách 11 quốc gia tiếp tục bị cấm nhập cảnh, song cho biết danh sách này tương tự với danh sách hồi năm 2015 bao gồm Ai Cập, Iran, Iraq, Libya, Mali, Triều Tiên, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen.

Ngoại trừ Triều Tiên, các nước này đều có đông người Hồi giáo sinh sống và chiếm gần 50% tổng số người xin tị nạn vào Mỹ. Trong tổng số hơn 53.716 người tị nạn mà Mỹ tiếp nhận trong tài khóa vừa kết thúc có 22.150 người đến từ Syria, Iraq, Iran và Somalia.

Ngoài ra, sắc lệnh mới sẽ tiếp tục giảm hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn trong nhiệm kỳ hiện tại của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã đặt hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn trong tài khóa 2017 (kết thúc ngày 30/9) ở mức 110.000 người.

Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền điều hành nước Mỹ vào tháng 1 vừa qua, ông Donald Trump tuyên bố giảm hạn ngạch xuống còn 53.000 người. Đối với tài khóa 2018, đến nay Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm xuống mức tối đa 45.000 người.

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng sẽ trì hoãn chương trình cho phép một số người tị nạn đã tái định cư ở Mỹ được đoàn tụ gia đình. Việc nhập cảnh của những người này sẽ được tiếp tục một khi "các biện pháp sàng lọc tăng cường đã được thực hiện".

Trước đó, hồi tháng 1/2017, Tổng thống Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp siết chặt các chính sách visa và người tị nạn của Mỹ trong vòng 120 ngày. Các sắc lệnh này đã hủy bỏ hầu hết các đơn xin tị nạn từ một số nước Hồi giáo trong vòng 4 tháng đồng thời cấm vĩnh viễn một số người tị nạn Syria được vào Mỹ.

Lệnh cấm đi lại này đã gây ra tranh cãi ở nước Mỹ. Thậm chí, tòa án một số bang còn cản trở lệnh này của Tổng thống. Sau đó, Tòa án Liên bang ra phán quyết cho lệnh cấm có hiệu lực trong 120 ngày và kết thúc vào ngày 24/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt đầu thực hiện sắc lệnh hạn chế nhập cảnh
Mỹ bắt đầu thực hiện sắc lệnh hạn chế nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 thông báo sẽ thực thi sắc lệnh cấm nhập cảnh một cách “có trật tự”, phù hợp với yêu cầu của Toàn án tối cao.

Mỹ bắt đầu thực hiện sắc lệnh hạn chế nhập cảnh

Mỹ bắt đầu thực hiện sắc lệnh hạn chế nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 thông báo sẽ thực thi sắc lệnh cấm nhập cảnh một cách “có trật tự”, phù hợp với yêu cầu của Toàn án tối cao.

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng
Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

VOV.VN - Nhiều quốc gia đã có những biện pháp đáp trả động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

VOV.VN - Nhiều quốc gia đã có những biện pháp đáp trả động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu
Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.