Samsung Việt Nam phát động chiến dịch ưu tiên dùng thịt lợn

VOV.VN - Trước những khó khăn người dân đang phải gánh chịu, Samsung Việt Nam đã chính thức phát động chiến dịch ưu tiên sử dụng món ăn chế biến từ thịt lợn.

Hưởng ứng chính sách kêu gọi của Chính phủ Việt Nam trước những khó khăn mà người dân chăn nuôi đang phải gánh chịu do sự biến động về giá thịt lợn trong thời gian gần đây, từ ngày 01/05/2017, Samsung Việt Nam (bao gồm SEV, SEVT, SEMV, SDV, SDIV) đã chính thức phát động Chiến dịch ẩm thực ưu tiên sử dụng các món ăn chế biến từ thịt lợn đến toàn bộ 142.000 nhân viên.

Chương trình bao gồm hàng loạt các hoạt động thiết thực như: Tăng 60% lượng tiêu thụ thịt lợn trong chế biến các suất ăn cho nhân viên; Hỗ trợ gần 800 triệu đồng mua lợn tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Bắc Giang; Tổ chức “Ngày thịt lợn” trong toàn Công ty; Khuyến nghị toàn bộ nhân viên sử dụng thịt lợn trong các món ăn gia đình; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng thịt lợn…

Banner tuyên truyền cho chiến dịch tại nhà ăn công ty.
Chiến dịch ẩm thực ưu tiên sử dụng các món ăn chế biến từ thịt lợn được Samsung Việt Nam phát động với mục tiêu chính của chiến dịch là ủng hộ người dân chăn nuôi Việt Nam mau chóng vượt qua khó khăn. Theo đó, ngay từ tháng 05/2017, toàn bộ các nhà máy thuộc Samsung Việt Nam là SEV, SEVT, SEMV, SDV, SDIV đã đặt ưu tiên hàng đầu trong việc chế biến các món ăn từ thịt lợn cho 3 ca ăn/ngày của 142.000 nhân viên. Chỉ trong vòng 1 tháng thực hiện, khối lượng tiêu thụ thịt lợn của 5 nhà máy đã tăng gần 60%, từ 6,2 tấn/ngày lên 10,4 tấn/ngày. Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng triển khai chương trình “Ngày thịt lợn” với việc dành 1 ngày/tuần để đưa thịt lợn vào toàn bộ thực đơn của các nhà máy. 

Đặc biệt hơn, từ ngày 14/06/2017, Samsung Việt Nam sẽ trực tiếp mua lợn tại 03 tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, và Bắc Giang với tổng trị giá gần 800 triệu đồng từ các đơn vị cung cấp thịt lợn đạt chuẩn là công ty Bảo Nguyên, công ty Sông Cầu (Thái Nguyên); Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Bình (Bắc Ninh); Trang trại nuôi lợn Thanh Thảo (Bắc Giang). Đây là các đơn vị đã và đang được Samsung Việt Nam trao tặng thức ăn không dùng hết của nhân viên nhà máy SEV và SEVT để chăn nuôi. Toàn bộ số lợn mua sẽ được trao tặng lại cho 55 cơ quan, trường học trên địa bàn 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Bắc Giang như Trung tâm Bảo trợ Xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người có công, Trường Dân tộc Nội trú…

Nhân viên Samsung Việt Nam sử dụng các món ăn chế biến từ thịt lợn.
Bên cạnh đó, Samsung Việt Nam cũng tích cực thực hiện công tác tuyên truyền cho toàn bộ nhân viên để nâng cao ý thức tương trợ, ủng hộ ngành chăn nuôi Việt Nam. Cụ thể, Công ty khuyến nghị tất cả các phòng ban, cá nhân… khi liên hoan bên trong hoặc ngoài Công ty thì nên đặt thực đơn có món ăn chế biến từ thịt lợn; Khuyến khích toàn bộ 142.000 ưu tiên nhân viên sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn gia đình; Gửi thư điện tử và tin nhắn tuyên truyền về chiến dịch; Dán poster tuyên truyền tại các bảng tin trong Công ty…

Các món ăn chế biến từ thịt lợn.
Trong thời gian tới Samsung Việt Nam cũng sẽ tiếp tục làm việc với đơn vị cung cấp thức ăn cho nhân viên để xây dựng nhiều hơn thực đơn sử dụng thịt lợn hàng ngày. Hi vọng rằng hành động này sẽ góp phần thiết thực để giúp đỡ các hộ chăn nuôi Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ông Shim Wonhwan, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ “Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện chiến dịch tăng cường tiêu thụ thịt lợn với mong muốn giảm bớt những khó khăn của người nông dân Việt Nam. Rất rất nhiều nhân viên Samsung, bao gồm cá nhân tôi và các cấp quản lý người Hàn Quốc đều tham gia tích cực và tự nguyện vào chiến dịch này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải cứu thịt lợn hay giải cứu tầm nhìn
Giải cứu thịt lợn hay giải cứu tầm nhìn

VOV.VN - Những đợt giải cứu như giải cứu thịt lợn đang diễn ra đã tạo ra một sự mất cân đối cung – cầu với các loại nông sản khác. 

Giải cứu thịt lợn hay giải cứu tầm nhìn

Giải cứu thịt lợn hay giải cứu tầm nhìn

VOV.VN - Những đợt giải cứu như giải cứu thịt lợn đang diễn ra đã tạo ra một sự mất cân đối cung – cầu với các loại nông sản khác. 

Hải Phòng tìm cách “giải cứu” thịt lợn
Hải Phòng tìm cách “giải cứu” thịt lợn

VOV.VN - Các địa phương ở Hải Phòng hiện còn 120.000 con lợn thịt, trong đó có 45.000 con lợn đạt trọng lượng xuất chuồng, tương ứng 5.400 tấn thịt hơi

Hải Phòng tìm cách “giải cứu” thịt lợn

Hải Phòng tìm cách “giải cứu” thịt lợn

VOV.VN - Các địa phương ở Hải Phòng hiện còn 120.000 con lợn thịt, trong đó có 45.000 con lợn đạt trọng lượng xuất chuồng, tương ứng 5.400 tấn thịt hơi

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa
'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tạm dừng nhập khẩu thịt lợn, kêu gọi doanh nghiệp tích cực thu mua thịt lợn để “cứu” ngành chăn nuôi trong nước.

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tạm dừng nhập khẩu thịt lợn, kêu gọi doanh nghiệp tích cực thu mua thịt lợn để “cứu” ngành chăn nuôi trong nước.