Chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư bảo đảm xây dựng “lòng tin chiến lược”

VOV.VN - Chuyên gia Mỹ nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bảo đảm “lòng tin chiến lược” giữa hai nước Việt- Mỹ

Nhận lời mời của Chính phủ Mỹ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức tới Mỹ từ ngày 6 đến 10/7/2015.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Mỹ tỏ rõ sự quan tâm đến chuyến thăm. Hầu hết các cơ quan thông tấn báo chí lớn của Mỹ như AP, Bloomberg…, các báo lớn như Washington Post, Wall Street Joural, USA Today… đều đưa tin về chuyến thăm này. Một số tạp chí nghiên cứu như Foreign Affairs, Economist có bài phân tích sâu.

Theo giới truyền thông, đây là chuyến thăm lần đầu tiên chưa từng có tới Hoa Kỳ  của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Về cuộc gặp với Tổng thống Obama, dư luận chung đều cho rằng việc Tổng thống Mỹ Obama gặp lãnh đạo của một đảng ở phòng Bầu dục là một điều “rất hiếm thấy”.

Bloomberg cho rằng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là vị khách “hiếm có” của Nhà Trắng, việc Tổng thống Obama tiếp lãnh đạo của một đảng ở Nhà Trắng là một ngoại lệ về lễ tân. AFP cũng bình luận rằng, việc Tổng thống Obama tiếp trong phòng bầu dục là một điều khác thường dành cho một người không phải là người đứng đầu nhà nước hay Chính phủ.

Báo chí trích phát biểu của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, chuyến thăm được xem như là chuyến thăm của lãnh đạo một nước, đây “không phải là cuộc gặp bình thường” của Tổng thống Obama.

Báo chí cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa biểu tượng rất cao, đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước Việt Nam- Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Mỹ từ trước tới nay. Chuyến thăm có tính biểu tượng không chỉ trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mà cả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo chí trích dẫn phát biểu của đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyến thăm của vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đến Mỹ là rất quan trọng vì đây là đảng duy nhất ở Việt Nam. Đảng đóng vai trò quan trọng  trong tất cả quá trình hoạch định chính sách; Mỹ xem chuyến thăm là cơ hội để tiếp tục xây dựng động lực tích cực đã có trong quan hệ.

AFP đưa tin, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sắp có chuyến thăm chính thức tới Mỹ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề từ an ninh cho đến hợp tác kinh tế, trong đó có các vấn đề về đàm phám song phương TPP và bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí… Trong thời gian chuyến thăm, sẽ có các cuộc gặp với các bộ trưởng nội các, Quốc hội, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ…

Theo chương trình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama, chứng kiễn lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên, gặp gỡ các nghị sỹ của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa, gặp Thượng nghị sỹ John Mc.Cain và cựu Tổng thống Bill Clinton và tham dự buổi chiêu đãi của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ  đến Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế Mỹ (CSIS), giao lưu với chủ đề “Quan hệ Việt – Mỹ trong một thế giới đang biến đổi” , gặp gỡ Văn phòng Thương mại Mỹ (USCC), Ủy ban Thương mại Mỹ- ASEAN (USABC) và Đại học Harvard.

Các báo Mỹ cũng đăng lại nội dung trả lời phỏng vấn cho báo chí của Tổng bí thư, như Việt Nam ưu tiên quan hệ với Mỹ, coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; chuyến thăm là cơ hội để hai bên thảo luận cởi mở và thẳng thắn về các vấn đề còn khác biệt, giúp tăng cường hiểu biết chung, thu hẹp khác biệt và dần xây dựng lòng tin giữa hai nước.v.v…

Học giả Ernest Bower của CSIS nhận định kết quả lớn nhất của chuyến thăm là lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau; sự thành công của chuyến thăm sẽ bảo đảm xây dựng “lòng tin Chiến lược” giữa Việt Nam và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới quan tâm đến chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thế giới quan tâm đến chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN- Báo chí thế giới nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Thế giới quan tâm đến chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thế giới quan tâm đến chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN- Báo chí thế giới nhận định, chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang tính lịch sử, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ giữa 2 nước.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin
Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

VOV.VN - Chuyên gia Ernest Bower: Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

Chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Củng cố lòng tin

VOV.VN - Chuyên gia Ernest Bower: Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã cố gắng "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam và Hoa Kỳ đã cố gắng "gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai".

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ
Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là chuyến thăm lịch sử nhằm thúc đẩy việc ký kết những thỏa thuận song phương.  

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Dư luận Nhật Bản đánh giá cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ là chuyến thăm lịch sử nhằm thúc đẩy việc ký kết những thỏa thuận song phương.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Tháp tùng Tổng Bí thư ngoài một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội còn có cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Tháp tùng Tổng Bí thư ngoài một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội còn có cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời hãng tin Bloomberg khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác với Mỹ 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mỹ là đối tác hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời hãng tin Bloomberg khẳng định Việt Nam sẽ ưu tiên hợp tác với Mỹ 

Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ
Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Trong những ngày qua, báo chí Mỹ và quốc tế có nhiều tin, bài trước chuyến thăm Mỹ từ ngày 6-10/7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Báo chí quốc tế đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

VOV.VN- Trong những ngày qua, báo chí Mỹ và quốc tế có nhiều tin, bài trước chuyến thăm Mỹ từ ngày 6-10/7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội thăm chính thức Mỹ.