Bộ trưởng Tư pháp Nhật viếng đền chiến tranh Yasukuni

VOV.VN - Vào sáng nay (23/4), Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Mitsuhide Iwaki đã tới viếng đền thờ Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân.

Đây cũng là chuyến thăm thứ 2 của một quan chức trong Nội các Nhật Bản tới thăm ngôi đền này. Trước đó (ngày 22/4), Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi và hàng chục nhà lập pháp Nhật Bản cũng đã tới viếng ngôi đền và động thái này lập tức khiến hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ.

Đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu dân Nhật Bản chết trong Chiến tranh Thế giới thứ II, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Ngôi đền này bị Trung Quốc và Hàn Quốc coi là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Đền Yasukuni (Ảnh: wikipedia)

Các chuyến viếng đền trước đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản đã thổi bùng tranh cãi ngoại giao với Trung Quốc và Hàn Quốc trong suốt những năm qua. Trong đó, đáng kể nhất là chuyến viếng đền vào tháng 12/2013 của ông Shinzo Abe sau một năm nhậm chức Thủ tướng của Nhật Bản.

Động thái này khiến quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc vốn đã căng thẳng, càng trở nên phức tạp hơn. Ngay cả đồng minh chiến lược Mỹ cũng cho rằng cảm thấy “thất vọng” về chuyến viếng Đền của Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong bối cảnh đó và cùng nỗ lực mong muốn cải thiện quan hệ với hai nước láng giềng, từ năm 2014 đến nay vào các dịp lễ hội mùa Xuân và mùa Thu, Thủ tướng Shinzo Abe đã không tới viếng đền mà thường chỉ gửi lễ phẩm tới ngôi đền này. 

Mới nhất vào ngày 21/4 vừa qua, Thủ tướng Shinzo Abe và một số quan chức trong Nội các Nhật Bản, như Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Yasuhisa Shiozaki, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima và Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki cũng đã gửi cây lễ “masakaki” mà không đích thân mang tới ngôi đền vốn gây tranh cãi này.

Đây được xem là một động thái kiềm chế của nhà lãnh đạo Nhật Bản, nhằm tránh sự gia tăng căng thẳng đối với các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni
Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/4 đã gửi đồ lễ tới ngôi đền thờ Yasukuni tại thủ đô Tokyo, nhân dịp mở đầu lễ hội mùa xuân.

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni

Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ đến đền thờ Yasukuni

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/4 đã gửi đồ lễ tới ngôi đền thờ Yasukuni tại thủ đô Tokyo, nhân dịp mở đầu lễ hội mùa xuân.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni
Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Phu nhân TT Nhật Bản Shinzo Abe, bà Akie Abe, trên trang facebook cá nhân đã đăng nội dung việc bà đến viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo hôm nay.

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni

Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Phu nhân TT Nhật Bản Shinzo Abe, bà Akie Abe, trên trang facebook cá nhân đã đăng nội dung việc bà đến viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo hôm nay.

90 nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni
90 nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Chuyến thăm của các nghị sĩ diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên.

90 nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni

90 nghị sĩ Nhật Bản tới viếng đền Yasukuni

VOV.VN - Chuyến thăm của các nghị sĩ diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản gửi đồ lễ tới đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên.

Nổ lớn tại đền Yasukuni của Nhật Bản, cảnh sát khoanh vùng nghi vấn
Nổ lớn tại đền Yasukuni của Nhật Bản, cảnh sát khoanh vùng nghi vấn

VOV.VN - Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bụi bốc lên tại đền Yasukuni, nơi thờ hàng triệu người Nhật chết trong chiến tranh. Cảnh sát đang điều tra.

Nổ lớn tại đền Yasukuni của Nhật Bản, cảnh sát khoanh vùng nghi vấn

Nổ lớn tại đền Yasukuni của Nhật Bản, cảnh sát khoanh vùng nghi vấn

VOV.VN - Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo khói bụi bốc lên tại đền Yasukuni, nơi thờ hàng triệu người Nhật chết trong chiến tranh. Cảnh sát đang điều tra.