Philippines xác nhận trường hợp mới nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines hôm nay (6/7) cho biết, nước này vừa ghi nhận trường hợp mới nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

Trường hợp nhiễm mới là một người nước ngoài 36 tuổi, tới thủ đô Manila của Philippines từ Dubai hôm 19/6. Người này có kết quả dương tính với virút gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông. Đây là ca nhiễm MERS thứ 2 tại Philippines.
Kiểm dịch ở Philippines (ảnh: newsinfo.inquirer.net)

Theo Bộ Y tế Philippines, bệnh nhân được đưa tới bệnh viện địa phương hôm 4/7, ngay khi có các triệu chứng nhiễm bệnh. Một người khác có tiếp xúc với bệnh nhân này hiện đang được cách ly để theo dõi.

Trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại Philippines là một y tá người Philippines 32 tuổi, từng làm việc tại Saudi Arabia. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm bệnh từ hồi tháng 2/2014. Hiện người này có tình trạng sức khỏe ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 32 vì dịch MERS
Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 32 vì dịch MERS

VOV.VN - Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul là một trong những tâm điểm bùng phát dịch MERS tại Hàn Quốc, với 90% bệnh nhân, các nhân viên y tế… bị nhiễm bệnh.

Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 32 vì dịch MERS

Hàn Quốc thông báo ca tử vong thứ 32 vì dịch MERS

VOV.VN - Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul là một trong những tâm điểm bùng phát dịch MERS tại Hàn Quốc, với 90% bệnh nhân, các nhân viên y tế… bị nhiễm bệnh.

Thái Lan: Bệnh nhân MERS đầu tiên sắp được xuất viện
Thái Lan: Bệnh nhân MERS đầu tiên sắp được xuất viện

VOV.VN - Sau cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày 29/6, nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây MERS có thể sẽ được xuất viện.

Thái Lan: Bệnh nhân MERS đầu tiên sắp được xuất viện

Thái Lan: Bệnh nhân MERS đầu tiên sắp được xuất viện

VOV.VN - Sau cuộc kiểm tra xét nghiệm lần cuối vào ngày 29/6, nếu bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây MERS có thể sẽ được xuất viện.

Hàn Quốc không có ca nhiễm mới MERS ngày thứ 3 liên tiếp
Hàn Quốc không có ca nhiễm mới MERS ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN -Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay (30/6) cho biết, nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới virus gây MERS ngày thứ 3 liên tiếp.

Hàn Quốc không có ca nhiễm mới MERS ngày thứ 3 liên tiếp

Hàn Quốc không có ca nhiễm mới MERS ngày thứ 3 liên tiếp

VOV.VN -Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay (30/6) cho biết, nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới virus gây MERS ngày thứ 3 liên tiếp.

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS
Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết, đã có thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung được xác nhận nhiễm MERS.

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết, đã có thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung được xác nhận nhiễm MERS.

Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung tập trung vào ứng phó với dịch MERS
Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung tập trung vào ứng phó với dịch MERS

VOV.VN - Ngân sách bổ sung dự kiến của Hàn Quốc sẽ tập trung vào giải quyết tình trạng bùng phát dịch bệnh MERS- Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông.

Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung tập trung vào ứng phó với dịch MERS

Hàn Quốc đề xuất ngân sách bổ sung tập trung vào ứng phó với dịch MERS

VOV.VN - Ngân sách bổ sung dự kiến của Hàn Quốc sẽ tập trung vào giải quyết tình trạng bùng phát dịch bệnh MERS- Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông.

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS
Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.