Phạt 2 năm tù đối tượng tấn công thành viên chốt chống dịch

VOV.VN - Bị nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, Thỏa không chấp hành mà còn lăng mạ, tấn công một thành viên chốt kiểm soát chống dịch.

Sáng 18/6, Tòa án nhân dân huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Thỏa (tên gọi khác là Thều) sinh năm 1990, ở thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Khoảng 20h ngày 8/6/2021, sau khi uống bia tại nhà, Thỏa cởi trần, mặc quần đùi, đi xe máy điện ra đường. Khi đến Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cổng chợ Chờ, thị trấn Chờ, đối tượng dựng xe gần bàn làm việc của Tổ công tác, rồi vào trong lán ngồi. Thấy Thỏa không đeo khẩu trang, các thành viên Tổ công tác nhắc nhở Thỏa đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Thỏa không chấp hành mà còn lăng mạ, chống đối và tấn công anh Nguyễn Đức Hiền, học viên Học viện Cảnh sát được tăng cường cho chốt kiểm soát.

Công an huyện Yên Phong đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Nguyễn Quốc Thỏa về hành vi chống người thi hành công vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch
Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

VOV.VN - Đi qua chốt chống dịch, Quý không tuân thủ yêu cầu của tổ công tác mà lăng mạ, đe dọa họ. Xét nghiệm Covid-19 của Quý cho kết quả dương tính.

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

VOV.VN - Đi qua chốt chống dịch, Quý không tuân thủ yêu cầu của tổ công tác mà lăng mạ, đe dọa họ. Xét nghiệm Covid-19 của Quý cho kết quả dương tính.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác
Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.

Bố bị bắt, hai con trai tấn công lực lượng chức năng để giải cứu
Bố bị bắt, hai con trai tấn công lực lượng chức năng để giải cứu

VOV.VN - Bố bị công an bắt vì ma túy, hai con trai lao vào giải cứu bằng cách dí điện, dùng dao tấn công lực lượng công an.

Bố bị bắt, hai con trai tấn công lực lượng chức năng để giải cứu

Bố bị bắt, hai con trai tấn công lực lượng chức năng để giải cứu

VOV.VN - Bố bị công an bắt vì ma túy, hai con trai lao vào giải cứu bằng cách dí điện, dùng dao tấn công lực lượng công an.