Tuyên án 15 năm tù cho kẻ hiếp dâm bạn của cháu

VOV.VN - Hôm nay 21/6, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Tường, 52 tuổi, trú tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 19/3/2021, sau khi uống rượu, Lâm Văn Tường đi ra đường hẻm bên hông nhà mình để đóng cửa rào phía sau thì thấy cháu A, sinh năm 2015, đi vào hẻm. Lúc này, Tường nảy sinh ý định hiếp dâm, Tường đã ôm cháu A dựa vào vách tường thực hiện hành vi; ngay lúc đó, bị mẹ của cháu A phát hiện tri hô.

Sau đó, Tường đến Công an xã Long Điền A, huyện Chợ Mới đầu thú. Trong quá trình điều tra, Tường còn khai nhận: trước đó khoảng tháng 5/2020, thấy cháu A sang nhà chơi với cháu nội của Tường, Tường nảy sinh ý định và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Tường cho cháu 2.000 đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Tường đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Tường 15 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người đại diện hợp pháp của cháu A số tiền trên 14 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tử hình gã đàn ông hiếp dâm rồi bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng
Tử hình gã đàn ông hiếp dâm rồi bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng

Hưng đã 2 lần phạm tội trộm cắp tài sản nhưng không phấn đấu trở thành người lương thiện, mà tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Tử hình gã đàn ông hiếp dâm rồi bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng

Tử hình gã đàn ông hiếp dâm rồi bỏ bé gái 5 tuổi xuống giếng

Hưng đã 2 lần phạm tội trộm cắp tài sản nhưng không phấn đấu trở thành người lương thiện, mà tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ phạt chuyên viên bị tố 'hiếp dâm' 200.000 đồng: Có thể kiện dân sự
Vụ phạt chuyên viên bị tố 'hiếp dâm' 200.000 đồng: Có thể kiện dân sự

Liên quan đến vụ một chuyên viên phòng tài chính huyện bị tố 'hiếp dâm', bị phạt 200.000 đồng, chuyên gia pháp lý cho rằng, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự.

Vụ phạt chuyên viên bị tố 'hiếp dâm' 200.000 đồng: Có thể kiện dân sự

Vụ phạt chuyên viên bị tố 'hiếp dâm' 200.000 đồng: Có thể kiện dân sự

Liên quan đến vụ một chuyên viên phòng tài chính huyện bị tố 'hiếp dâm', bị phạt 200.000 đồng, chuyên gia pháp lý cho rằng, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự.

Bị cắn gần đứt lưỡi, gã đàn ông lừa tìm việc vẫn hiếp dâm cô gái trẻ
Bị cắn gần đứt lưỡi, gã đàn ông lừa tìm việc vẫn hiếp dâm cô gái trẻ

VOV.VN - Mặc dù bị nạn nhân chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi nhưng đối tượng lừa tìm việc vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bị cắn gần đứt lưỡi, gã đàn ông lừa tìm việc vẫn hiếp dâm cô gái trẻ

Bị cắn gần đứt lưỡi, gã đàn ông lừa tìm việc vẫn hiếp dâm cô gái trẻ

VOV.VN - Mặc dù bị nạn nhân chống trả quyết liệt, cắn gần đứt lưỡi nhưng đối tượng lừa tìm việc vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm.