Vụ bố vợ chém chết con rể: Cần giám định sức khỏe tâm thần hung thủ

VOV.VN -Việc trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần của hung thủ nhằm đảm bảo tính khách quan trong điều tra, đồng thời đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội

Công an quận Gò Vấp, TPHCM đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp) để xử lý hành vi “giết người”.

Như tin đã đưa, án mạng xảy ra khi con rể ông Nam là Tôn Thanh Việt (SN 1982, ngụ cùng quận), khi đi nhậu về đứng trước cửa nhà ông Nam lớn tiếng chửi bới và xô xát với một số người thân trong gia đình. Bức xúc với cách xử sự đó, ông Nam vào nhà lấy con dao lớn chạy ra chém nhiều nhát vào vai và đầu con rể khiến anh này gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nam đã đến Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Vinh Quang)

Vậy, liệu hành vi của ông Nam có thể quy vào hành vi giết người trong trạng thái bị kích động hay không?

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nôi) cho rằng trong vụ việc này ông Nam có dấu hiệu về hành vi phạm tội trong trại thái tinh thần bị kích động mạnh do dồn nén lâu ngày vì hành vi ngang ngược của con rể. Vì vậy, khi khởi tố vụ án và bị can, Cơ quan điều tra cần phải trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần của ông Nam (người phạm tội giết người) vì quá trình diễn ra hành vi phạm tội giết người của ông Nam rất bất thường, đặc biệt khi án mạng xảy ra, ông này còn chở xác nạn nhân bằng xe máy tới cơ quan công an đầu thú.

Việc trưng cầu giám định sức khỏe tâm thần đối với bị can nhằm đảm bảo cho công tác điều tra vụ án, bị can được khách quan, đồng thời đảm bảo nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật hình sự.

Phân tích để làm rõ thêm khởi nguồn hành vi của ông Nam, Luật sư Tạ Quốc Long (Công ty Luật Đức Bảo) cho rằng nạn nhân Tôn Thanh Việt đã có hành vi trái pháp luật đó là hành hung, đe dọa và xúc phạm danh dự đối với con gái ông Nam (vợ Việt) và gia đình ông Nam, từ đó dẫn đến việc ông Nam đã có hành vi giết người. Hành vi của ông Nam đã đủ cấu thành tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 95 Bộ luật Hình sự 1999 với tội danh giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Theo đó, nếu nạn nhân có hành vi trái pháp luật đối với người phạm tội hoặc thân nhân của họ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành vi giết người của hung thủ thì áp dụng quy định này. Mức án cho hung thủ trong trường hợp này là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tùy theo việc người này có được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Liên hệ trường hợp của ông Nam, Luật sư Tạ Quốc Long nhấn mạnh, rõ ràng ông này đã bị kích động bởi hành vi bạo lực gia đình của Việt mà phạm tội và sau khi gây án đã chủ động đầu thú. Như vậy có thể ông Nam sẽ được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật với mức án không quá nặng nhưng cũng đủ sức răn đe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Con rể chửi bới lớn tiếng, cha vợ dùng dao chém chết
Con rể chửi bới lớn tiếng, cha vợ dùng dao chém chết

VOV.VN - Thấy con rể đi nhậu về chửi bới, xô xát với người thân, ông Nam bức xúc vào nhà lấy dao chém con rể gục tại chỗ 

Con rể chửi bới lớn tiếng, cha vợ dùng dao chém chết

Con rể chửi bới lớn tiếng, cha vợ dùng dao chém chết

VOV.VN - Thấy con rể đi nhậu về chửi bới, xô xát với người thân, ông Nam bức xúc vào nhà lấy dao chém con rể gục tại chỗ 

Tin nóng trong ngày: Cha vợ chém chết con rể hỗn xược rồi đi đầu thú
Tin nóng trong ngày: Cha vợ chém chết con rể hỗn xược rồi đi đầu thú

VOV.VN - Bức xúc trước hành vi hỗn hào của con rể, ông Nam vào nhà lấy dao ra chém nhiều nhát vào đầu và vai con rể khiến nạn nhân gục tại chỗ

Tin nóng trong ngày: Cha vợ chém chết con rể hỗn xược rồi đi đầu thú

Tin nóng trong ngày: Cha vợ chém chết con rể hỗn xược rồi đi đầu thú

VOV.VN - Bức xúc trước hành vi hỗn hào của con rể, ông Nam vào nhà lấy dao ra chém nhiều nhát vào đầu và vai con rể khiến nạn nhân gục tại chỗ