Vi phạm luật giao thông còn hành hung người đi đường

VOV.VN - Công an thành phố Điện Biên Phủ đã vào cuộc xử lý vụ việc 2 nam thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh, tạt đầu suýt gây tai nạn và hành hung người đi đường, gây bức xúc dư luận xảy ra ngày 11/6 vừa qua.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã thu thập hình ảnh từ camera an ninh, khẩn trương điều tra, xác minh và tiến hành triệu tập 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Cường (SN 1989, thường trú tại tổ 4, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ) là người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 27N1 - 036.81 và người ngồi sau là Vi Văn Sơn (SN 1999, trú tại tổ 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ). 

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Hiện Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều 11/6, trên tuyến đường Hoàng Công Chất, thuộc tổ dân phố 9, phường Mường Thanh, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang xi nhan rẽ sang đường thì bị một xe mô tô khác do 2 nam thanh niên điều khiển, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh tạt đầu, suýt gây ra tai nạn. Ngay sau đó, 2 nam thanh niên này đã vòng xe quay lại chửi bới, ném mũ bảo hiểm và dùng tay hành hung người vừa sang đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT
Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT

VOV.VN - Bị phát hiện điều khiển xe máy chở nhau nhưng không ai đội mũ bảo hiểm, lại có hơi men, 2 người đàn ông, người thì bỏ đi, người hành hung CSGT hòng lấy lại xe.

Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT

Không chấp hành đo nồng độ cồn còn hành hung CSGT

VOV.VN - Bị phát hiện điều khiển xe máy chở nhau nhưng không ai đội mũ bảo hiểm, lại có hơi men, 2 người đàn ông, người thì bỏ đi, người hành hung CSGT hòng lấy lại xe.

Khởi tố nhóm thanh niên khống chế, hành hung học sinh
Khởi tố nhóm thanh niên khống chế, hành hung học sinh

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Khởi tố nhóm thanh niên khống chế, hành hung học sinh

Khởi tố nhóm thanh niên khống chế, hành hung học sinh

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tháp Mười đã khởi tố vụ án và khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đánh chết người chỉ vì bị tạt đầu xe, tài xế ô tô đối diện hình phạt nào?
Đánh chết người chỉ vì bị tạt đầu xe, tài xế ô tô đối diện hình phạt nào?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, hành vi đánh chết người đi đường chỉ vì bị tạt đầu xe của tài xế ô tô thể hiện bản tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm.

Đánh chết người chỉ vì bị tạt đầu xe, tài xế ô tô đối diện hình phạt nào?

Đánh chết người chỉ vì bị tạt đầu xe, tài xế ô tô đối diện hình phạt nào?

VOV.VN - Luật sư cho rằng, hành vi đánh chết người đi đường chỉ vì bị tạt đầu xe của tài xế ô tô thể hiện bản tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cần xử lý nghiêm.

Tài xế xe tải đánh chết người chạy xe máy vì bị tạt đầu xe
Tài xế xe tải đánh chết người chạy xe máy vì bị tạt đầu xe

VOV.VN - Sau khi cãi nhau, Tuấn lên xe định bỏ đi nhưng bị ngăn lại nên đã dùng một cây gỗ dài để trong cabin lao xuống đánh ông Lực.

Tài xế xe tải đánh chết người chạy xe máy vì bị tạt đầu xe

Tài xế xe tải đánh chết người chạy xe máy vì bị tạt đầu xe

VOV.VN - Sau khi cãi nhau, Tuấn lên xe định bỏ đi nhưng bị ngăn lại nên đã dùng một cây gỗ dài để trong cabin lao xuống đánh ông Lực.