Triệu tập người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng chức năng tại chốt cách ly

VOV.VN - Ông N. đã sử dụng tài khoản zalo đăng thông tin có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 14/6, Công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ và tiến hành triệu tập 1 trường hợp có hành vi sử dụng tài khoản Zalo đăng tải nội dung xúc phạm các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cách ly phòng dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 13/6, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện tài khoản Zalo cá nhân mang tên “B.K” đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát ra vào tại đường Nguyễn Xí, thành phố Hà Tĩnh.

Nhận thấy đây là hành vi vi phạm pháp luật, lại xảy ra vào lúc cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng đang nỗ lực vượt qua khó khăn, gồng mình để phòng chống dịch mang lại bình yên cho nhân dân, do đó Công an thành phố Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua điều tra đã tiến hành triệu tập ông L.H.N (SN 1979, trú tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) là chủ tài khoản nói trên.

Quá trình làm việc, ông Nam thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, nhận thức được việc làm của mình là sai trái. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ phối hợp ngành chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đăng thông tin sai sự thật về khu cách ly, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng
Đăng thông tin sai sự thật về khu cách ly, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Đăng thông sai sự thật về tình hình tại khu cách ly tập trung, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.

Đăng thông tin sai sự thật về khu cách ly, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Đăng thông tin sai sự thật về khu cách ly, 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Đăng thông sai sự thật về tình hình tại khu cách ly tập trung, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã bị cơ quan chức năng xử phạt 5 triệu đồng.

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch
Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

VOV.VN - Đi qua chốt chống dịch, Quý không tuân thủ yêu cầu của tổ công tác mà lăng mạ, đe dọa họ. Xét nghiệm Covid-19 của Quý cho kết quả dương tính.

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

Đối tượng nhiễm SARS-CoV-2 lăng mạ, đe dọa cán bộ chốt chống dịch

VOV.VN - Đi qua chốt chống dịch, Quý không tuân thủ yêu cầu của tổ công tác mà lăng mạ, đe dọa họ. Xét nghiệm Covid-19 của Quý cho kết quả dương tính.

Đăng tin sai về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng
Đăng tin sai về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng N.H.T (SN 1990, trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đăng tải thông tin: “18 người ở Việt Tiến – huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1”.

Đăng tin sai về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Đăng tin sai về dịch Covid-19, một phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

VOV.VN - Mặc dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng N.H.T (SN 1990, trú tại xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đăng tải thông tin: “18 người ở Việt Tiến – huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1”.