Nghi can đâm tử vong 2 người ở Bình Dương bị bắt trong nhà trọ ở Kiên Giang

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở huyện Châu Thành.

Ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Thành (hay còn gọi là Hải B, 21 tuổi, quê Kiên Giang) là nghi can chính trong vụ án mạng làm 2 người chết xảy ra tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Cơ quan công an cho biết, sau khi gây án, Nguyễn Đức Thành đã rời khỏi địa phương. Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chuyên án, tập trung tối đa lực lượng điều tra, truy bắt đối tượng.

Qua tin báo tố giác tội phạm của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở huyện Châu Thành.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, Thành mồ côi, chưa học hết lớp 1. Bỏ quê lên TPHCM sống lang thang, nghiện ma túy, sau đó Thành lên Bình Dương làm hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm. Bởi vậy lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn xác định lai lịch thật để truy bắt đối tượng.

Trước đó, tối 10/4, các đối tượng Nguyễn Văn Quyến (29 tuổi, quê Kiên Giang), Nguyễn Đức Thành cùng nhóm bạn 6 người đi nhậu và hát tại quán karaoke Long Hải (khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên). Khoảng 0h ngày 11/4, Thạch Chiên (23 tuổi), Thạch Chum Rơne (25 tuổi), Kim Hồng Chương và 6 người bạn cũng từ quán karaoke Long Hải ra về thì gặp Thành điều khiển xe môtô chạy ra.

Lúc này, giữa hai bên chưa xảy ra mâu thuẫn nhưng do Thành nẹt pô xe nên nhóm của Thạch Chiên đứng nhìn. Sau đó, Quyến bước ra, Thành nói vừa bị nhóm của Thạch Chiên chửi. Nghe vậy, Quyến tức giận điều khiển xe môtô đuổi theo nhóm của Thạch Chiên còn Thành chạy theo sau. Chạy khoảng 100m thì Quyến đuổi kịp nhóm của Thạch Chiên. Lúc này, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thành dùng vật nhọn đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Kim Hồng Chương và Quyến trọng thương. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhưng do vết thương quá nặng Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne đã tử vong.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng đó là Thạch Tấn (SN 2002), Thạch Hiệp (SN 2000) và Trịnh Hoàng Trung (SN 1994) về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Bình Dương thông tin vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong
Công an Bình Dương thông tin vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên. 

Công an Bình Dương thông tin vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong

Công an Bình Dương thông tin vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong

VOV.VN - Chiều 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ án mạng khiến 2 người tử vong tại phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên. 

Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong
Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong

VOV.VN - Kể với bạn về việc bị một nhóm thanh niên chửi, Thành cùng nhóm bạn đuổi theo gây sự, hai bên dùng hung khí lao vào hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong

Hỗn chiến ở Bình Dương, 5 người thương vong

VOV.VN - Kể với bạn về việc bị một nhóm thanh niên chửi, Thành cùng nhóm bạn đuổi theo gây sự, hai bên dùng hung khí lao vào hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Người phụ nữ nghi bị tạt a xít ngay trước cổng nhà
Người phụ nữ nghi bị tạt a xít ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Nữ chủ nhà vừa ra mở cổng thì lĩnh trọn ca chất lỏng nghi là axit, khiến nạn nhân phải nhập viện với nhiều vết thương vùng cổ, mặt.

Người phụ nữ nghi bị tạt a xít ngay trước cổng nhà

Người phụ nữ nghi bị tạt a xít ngay trước cổng nhà

VOV.VN - Nữ chủ nhà vừa ra mở cổng thì lĩnh trọn ca chất lỏng nghi là axit, khiến nạn nhân phải nhập viện với nhiều vết thương vùng cổ, mặt.