Cao Bằng xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

VOV.VN - Lực lượng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ sau 2 tuần ra quân cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội...

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung tại những cung đường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; Đặc biệt là kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ…Đồng thời qua đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy; các hành vi buôn bán, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Sau 2 tuần ra quân cao điểm từ 15/4 đến nay, lực lượng CSGT đã tổ chức gần 260 ca tuần tra, kiểm soát với gần 1.300 lượt cán bộ chiến sỹ. Toàn tỉnh đã xử lý gần 470 trường hợp vi phạm với các lỗi chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hoặc chạy quá tốc độ cho phép.

Đặc biệt, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện xử lý gần 100 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Là địa phương miền núi, thói quen sử dụng rượu bia đã ăn khá sâu trong tiềm thức của người dân nên bên cạnh ra quân xử lý, việc đẩy mạnh tuyên truyền cũng được địa phương chú trọng thực hiện. Anh Hoàng Hữu Diện, một người dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng cho biết, ở các tỉnh miền núi người dân sử dụng rượu bia khá nhiều. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra quân cao điểm, việc uống rượu vẫn lái xe đã giảm rõ rệt. Anh Diện mong muốn các đợt ra quân cao điểm sẽ được tổ chức thường xuyên hơn và lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ
Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 40 thanh niên có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, nẹt pô trên đèo Hải Vân và tạm giữ nhiều xe máy độ, xe tự chế.

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 40 thanh niên có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, nẹt pô trên đèo Hải Vân và tạm giữ nhiều xe máy độ, xe tự chế.

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép
Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

VOV.VN - Mặc dù Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã mạnh tay xử lý, nhưng tình trạng đua xe trái phép vẫn đang có dấu hiệu tăng cao.

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

VOV.VN - Mặc dù Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã mạnh tay xử lý, nhưng tình trạng đua xe trái phép vẫn đang có dấu hiệu tăng cao.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác
Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

Vi phạm luật giao thông còn tự xưng là công an, chửi bới, lăng mạ tổ công tác

VOV.VN - Phát hiện một phụ nữ vi phạm luật giao thông, tổ công tác đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính, thì bị đối tượng chửi bới, lăng mạ, tự xưng là công an phường Minh Khai.