Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 9/6, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. 

Theo thông báo của Công an TP Rạch Giá, thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại một số địa phương như TP.HCM, Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện một số đối tượng giả làm cán bộ y tế phát miễn phí khẩu trang có tẩm thuốc mê cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng có từ 3 đến 5 người đã tìm hiểu trước thời điểm vắng người hoặc những gia đình chỉ có người già, trẻ nhỏ để tiếp cận. Chúng giới thiệu là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương hoặc cán bộ y tế xã, phường đến để điều tra về tình hình sức khoẻ. Các đối tượng này đeo thẻ như cán bộ công chức, đeo khẩu trang bịt kín hoặc mặc quần áo bảo hộ.

Chúng cho biết, đang có chương trình phát khẩu trang miễn phí cho người dân nhằm nâng cao khả năng phòng, chống dịch bệnh, nhưng thực chất những chiếc khẩu trang này đã được tẩm thuốc mê. Khi nạn nhân đeo vào sẽ bị hôn mê và các đối tượng sẽ lục soát lấy tài sản có giá trị rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Công an TP Rạch Giá đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong trường hợp có người tự xưng là cán bộ Nhà nước đến kiểm tra thì cần cẩn trọng xác minh, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ vào nhà.

Khi phát hiện những nghi vấn, bất thường, nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất hoặc gọi qua số điện thoại 02973.862040 của trực ban Công an TP Rạch Giá để phối hợp giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng bị khởi tố, bắt tạm giam?
Vì sao 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra về các sai phạm quản lý đất đai khi còn đương nhiệm. Các vụ án đang được mở rộng điều tra. Các tài sản thất thoát sẽ được thu hồi như thế nào?

Vì sao 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Vì sao 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng bị khởi tố, bắt tạm giam?

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa để điều tra về các sai phạm quản lý đất đai khi còn đương nhiệm. Các vụ án đang được mở rộng điều tra. Các tài sản thất thoát sẽ được thu hồi như thế nào?

Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau 34 năm lẩn trốn
Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau 34 năm lẩn trốn

VOV.VN - Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ một đối tượng sau 34 năm trốn truy nã.

Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau 34 năm lẩn trốn

Đối tượng trốn truy nã "sa lưới" sau 34 năm lẩn trốn

VOV.VN - Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ một đối tượng sau 34 năm trốn truy nã.

Nóng 24h: Cô gái 22 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ở Đà Nẵng
Nóng 24h: Cô gái 22 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Linh mua ma tuý của một đối tượng không rõ lai lịch về bán lại. Sau đó, Linh dụ dỗ thêm các đối tượng cùng tham gia và trả tiền công họ mỗi ngày.

Nóng 24h: Cô gái 22 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ở Đà Nẵng

Nóng 24h: Cô gái 22 tuổi cầm đầu đường dây ma túy ở Đà Nẵng

VOV.VN - Linh mua ma tuý của một đối tượng không rõ lai lịch về bán lại. Sau đó, Linh dụ dỗ thêm các đối tượng cùng tham gia và trả tiền công họ mỗi ngày.