Tạm giữ 2 đối tượng làm giả con dấu của BCĐ phòng chống dịch

VOV.VN - Qua điều tra, các lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã bắt giữ 2 đối tượng làm giả con dấu “Chung tay chống dịch” của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Quảng Yên ngay tại Trạm thu phí BOT cầu Bạch Đằng.

2 đối tượng bị bắt giữ là Trần Tuấn Anh (SN 1981, trú tại số 45/93 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) và Lê Văn Mạnh (SN 1985, trú tại Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Hai đối tượng này bị bắt khi đang thực hiện hành vi thu tiền bất chính của 4 công dân không đủ điều kiện đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 để vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500.000 đồng/người. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dấu giả.

Qua công tác đấu tranh, Mạnh và Tuấn Anh khai nhận, làm giả con dấu “Chung tay chống dịch” của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của TX Quảng Yên hòng “qua mắt” lực lượng kiểm soát phòng, chống dịch tại chốt. Hiện, công an thị xã Quảng Yên đã tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu
Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu

VOV.VN - Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu.

Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu

Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu

VOV.VN - Ngày 6/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa triệt phá một đường dây chuyên sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả với quy mô lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu trên 5 tấn phôi và gần 4000 con dấu.

Hơn 16 năm tù cho "nữ quái" lừa đảo và làm giả con dấu
Hơn 16 năm tù cho "nữ quái" lừa đảo và làm giả con dấu

VOV.VN - Nữ quái bị tuyên 16 năm 6 tháng tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hơn 16 năm tù cho "nữ quái" lừa đảo và làm giả con dấu

Hơn 16 năm tù cho "nữ quái" lừa đảo và làm giả con dấu

VOV.VN - Nữ quái bị tuyên 16 năm 6 tháng tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu
Khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố.

Khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu

Khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Thanh Hóa và một số tỉnh, thành phố.