Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Đặt mua quân phục, ve hàm, biển hiệu và một chiếc còng số 8, Lý khoe với bạn cùng phòng mình là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/5, Công an phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ Thái Văn Lý (SN 1997, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, chiều 10/5, anh  L.Đ.T. đến Công an phường Trung Đô tố giác Thái Văn Lý đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Theo đó, Thái Văn Lý tự xưng là cán bộ công an và xin ở cùng phòng trọ với anh T. Vì thấy Lý có đầy đủ quân phục, giày tất, thắt lưng, ve hàm cấp hàm trung úy, biển hiệu CAND và 1 còng số 8 nên anh T. rất tin tưởng.

Ngày 29/4, anh T. bị mất một chiếc xe máy và nhờ Lý liên hệ để tìm. Sau đó Thái Văn Lý nói với anh T. rằng xe anh T. mất đã được Công an thành phố Vinh tìm thấy và yêu cầu T. đưa 2 triệu đồng để lấy xe về. Sau một thời gian đưa tiền, không thấy Lý đưa xe về nên T. nghi ngờ và báo công an.

Vào cuộc điều tra, khoảng 10h30 ngày 11/5, Công an phường Trung Đô đã bắt giữ Thái Văn Lý về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét chỗ ở của Lý, công an thu giữ nhiều vật chứng gồm: quân phục Công an nhân dân, giày tất, thắt lưng, ve hàm cấp hàm trung úy, biển hiệu CAND, 1 còng số 8 và 1 chứng minh công an nhân dân giả.

Tại cơ quan công an, Thái Văn Lý đã thừa nhận hành vi của mình. Lý tìm mua quân trang CAND trên mạng, đồng thời tìm hiểu quy trình công tác của cán bộ công an để chiếm lòng tin của nạn nhân.

Hiện Công an phường Trung Đô đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thành phố Vinh để điều tra xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù
Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tâm sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu là quyền Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

Giả danh Cục trưởng ở Bộ Công an để lừa đảo, lĩnh án 13 năm 6 tháng tù

VOV.VN - Tâm sử dụng tên Hà Phương Tường Vân và tự giới thiệu là quyền Cục trưởng Cục an ninh Tây Bắc thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả danh cán bộ nhà nước, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi
Giả danh cán bộ nhà nước, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi

VOV.VN - Lợi dụng lúc bà T. đi thay đồ, người phụ nữ lấy trộm của bà 9 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Tổng tài sản đối tượng này chiếm đoạt khoảng 35 triệu đồng.

Giả danh cán bộ nhà nước, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi

Giả danh cán bộ nhà nước, trộm tiền và vàng của cụ bà 70 tuổi

VOV.VN - Lợi dụng lúc bà T. đi thay đồ, người phụ nữ lấy trộm của bà 9 triệu đồng và 6 chỉ vàng. Tổng tài sản đối tượng này chiếm đoạt khoảng 35 triệu đồng.

Giả danh Việt kiều để lừa đảo
Giả danh Việt kiều để lừa đảo

VOV.VN - Nhóm đối tượng trẻ tuổi sinh năm 2000 đến 2004 nghĩ ra phương cách giả làm Việt kiều để lừa tiền của nhiều nạn nhân.

Giả danh Việt kiều để lừa đảo

Giả danh Việt kiều để lừa đảo

VOV.VN - Nhóm đối tượng trẻ tuổi sinh năm 2000 đến 2004 nghĩ ra phương cách giả làm Việt kiều để lừa tiền của nhiều nạn nhân.