Quảng cáo thực phẩm chức năng chống được COVID, người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng này có dấu hiệu “phóng đại về công dụng”, gây gây tâm lý chủ quan trong cộng đồng và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng dịch bệnh.

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với trường hợp lợi dụng dịch bệnh để quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm không phù hợp theo quy định.

Từ ngày 09/5/2021, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, bà P.T.H. (trú tại phường Ninh Dương, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là cộng tác viên bán thực phẩm chức năng của Công ty TNHH MTV N.I., đã thông qua các tài khoản facebook và zalo cá nhân để đăng bài quảng cáo, rao bán một số sản phẩm thực phẩm chức năng với các nội dung không phù hợp với hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo của Công ty chủ quản (đã được Bộ Y tế tiếp nhận).

Các bài đăng này đều có dấu hiệu “phóng đại về công dụng”, gây tâm lý chủ quan trong cộng đồng và có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng dịch bệnh.

Căn cứ hồ sơ vụ việc, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định phạt bà P.T.H tổng số tiền 15 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bà H. cải chính các thông tin không xác thực đã đăng tải trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tập đoàn gia đình” sản xuất thực phẩm chức năng giả bị phạt gần 90 năm tù
“Tập đoàn gia đình” sản xuất thực phẩm chức năng giả bị phạt gần 90 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, chiều 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tổng cộng gần 90 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án  “Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

“Tập đoàn gia đình” sản xuất thực phẩm chức năng giả bị phạt gần 90 năm tù

“Tập đoàn gia đình” sản xuất thực phẩm chức năng giả bị phạt gần 90 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, chiều 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt tổng cộng gần 90 năm tù đối với các bị cáo trong vụ án  “Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm và Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Xử phạt 12,5 triệu đồng một cá nhân quảng cáo thực phẩm chức năng sai phép
Xử phạt 12,5 triệu đồng một cá nhân quảng cáo thực phẩm chức năng sai phép

VOV.VN - Một cá nhân ở quận Hoàng Mai đăng thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng trên trang thông tin điện tử cá nhân bị 12,5 triệu đồng do quảng cáo sai nội dung được cơ quan thẩm quyền cho phép

Xử phạt 12,5 triệu đồng một cá nhân quảng cáo thực phẩm chức năng sai phép

Xử phạt 12,5 triệu đồng một cá nhân quảng cáo thực phẩm chức năng sai phép

VOV.VN - Một cá nhân ở quận Hoàng Mai đăng thông tin quảng cáo thực phẩm chức năng trên trang thông tin điện tử cá nhân bị 12,5 triệu đồng do quảng cáo sai nội dung được cơ quan thẩm quyền cho phép