Phát hiện hành vi giết chồng vì tâm lý hoang mang, lo sợ của người vợ

VOV.VN - Sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ, nên cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã  thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga (SN 1980) ở thôn Thành Long, xã Yên Lư (Yên Dũng) về hành vi giết người. Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ án là chồng của bị can.

Trước đó, ngày 9/2/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo của Trung tâm y tế huyện về việc: Khoảng 22h ngày 9/2, ông Dương Xuân Mận (SN 1972) ở thôn Thành Long, xã Yên Lư được gia đình đưa đến cấp cứu nhưng đã chết trước đó. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương và nhiều biểu hiện nghi vấn về cái chết của nạn nhân.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Yên Dũng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ gia đình bị hại, nạn nhân Dương Xuân Mận tử vong do uống rượu say, bị ngã ở bậc thềm dẫn đến tổn thương vùng đầu, cằm gây mất máu.

Tuy nhiên, qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng nhận định, những vết thương trên cơ thể không thể gây ra cái chết cho nạn nhân. Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và trưng cầu giám định gửi Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Kết luận giám định cho thấy, nạn nhân chết do ngạt nước.

Sau một thời gian điều tra, khoanh vùng đối tượng, Nguyễn Thị Nga (vợ của nạn nhân) nổi lên có biểu hiện nghi vấn. Hơn nữa, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng thu nhận được thông tin, sau thời gian tổ chức mai táng cho nạn nhân, Nguyễn Thị Nga có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo sợ. Ngày 3/3, Cơ quan công an đã vận động được đối tượng Nguyễn Thị Nga ra đầu thú.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga về hành vi giết người.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu liên quan chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ
Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’Hlớt Hmốk, 54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 13 năm tù giam về tội giết người.

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

Đắk Lắk: 13 năm tù giam cho đối tượng giết chồng hờ

VOV.VN - Hôm nay (6/4), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H’Hlớt Hmốk, 54 tuổi, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 13 năm tù giam về tội giết người.

 Gã chồng giết vợ ở Sơn Tây, Hà Nội không phải do "ngáo đá"
Gã chồng giết vợ ở Sơn Tây, Hà Nội không phải do "ngáo đá"

VOV.VN - Do mâu thuẫn bộc phát, Vũ Thanh Hùng (SN 1984, Sơn Tây, Hà Nội) đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ là chị T. (SN 1988) khiến chị T. tử vong.

 Gã chồng giết vợ ở Sơn Tây, Hà Nội không phải do "ngáo đá"

Gã chồng giết vợ ở Sơn Tây, Hà Nội không phải do "ngáo đá"

VOV.VN - Do mâu thuẫn bộc phát, Vũ Thanh Hùng (SN 1984, Sơn Tây, Hà Nội) đã dùng dao chém liên tiếp vào người vợ là chị T. (SN 1988) khiến chị T. tử vong.

Các bị cáo vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm hầu tòa
Các bị cáo vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm hầu tòa

VOV.VN - Sáng 7/9, các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm đã có mặt tại TAND TP Hà Nội trong phiên xét xử sơ thẩm.

Các bị cáo vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm hầu tòa

Các bị cáo vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm hầu tòa

VOV.VN - Sáng 7/9, các bị cáo trong vụ án Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm đã có mặt tại TAND TP Hà Nội trong phiên xét xử sơ thẩm.