Nhiều nhóm “quái xế” vẫn tụ tập để “biểu diễn" giữa mùa dịch

VOV.VN - Dù mùa dịch nhưng nhiều nhóm “quái xế” vẫn tụ tập, tháo biển số xe, lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 12/5 tại các tuyến đường quanh Quảng trường Hồ Chí Minh TP Vinh xuất hiện 1 nhóm thanh niên đi khoảng 8 đến 10 xe mô tô không gắn biển số tụ tập và có biểu hiện nghi vấn đua xe trái phép. Ngay sau đó, Đội CSGT-TT CATP Vinh đã nhanh chóng theo dõi, xác minh hoạt động của nhóm thanh niên.

Sau khi xác định nhóm thanh niên niên có hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tổ công tác thuộc đội CSGT-TT Công an TP Vinh khống chế, tạm giữ 2 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, không mũ bảo hiểm.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, người điều khiển xe là H.A.T (SN 2005, trú tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh), người ngồi sau tham gia cổ vũ là Ng.Tr.B (SN 2004, trú tại Phường Lê Lợi, TP Vinh), hiện tổ công tác đã đưa về đơn vị lập biên bản và mời gia đình đến cùng phối hợp giáo dục 2 cháu, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong một diễn biến khác, vào khoảng 19h’ ngày 12/5, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An phát hiện một nhóm khoảng 20 đối tượng tụ tập, không đeo khẩu trang, dàn xe hàng ngang, chuẩn bị điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép trên địa bàn. Công an thị xã Thái Hòa đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra hoạt động đua xe trái phép, đồng thời bắt giữ 7 đối tượng, toàn bộ các đối tượng đều ở độ tuổi chưa thành niên (dưới 18 tuổi) và đa phần đều đã bỏ học. Qua kiểm tra, đa số các xe môtô đều bị thay đổi hình dáng, kết cấu... nhằm mục đích dễ dàng di chuyển với tốc độ cao, thuận lợi cho hoạt động đua xe trái phép của các đối tượng.

Tiếp tục xác minh, Công an thị xã Thái Hòa đã triệu tập thêm 08 đối tượng khác có liên quan đến vụ việc, làm rõ các hành vi vi phạm, bao gồm: Hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch (tụ tập đông người, không đeo khẩu trang), hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, hành vi tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe, hành vi điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe; hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe tham gia giao thông…

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

58 người chết vì tai nạn giao thông, có 4 vụ đua xe trái phép dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
58 người chết vì tai nạn giao thông, có 4 vụ đua xe trái phép dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), toàn quốc xảy ra vụ 111 tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, 64 người bị thương.

58 người chết vì tai nạn giao thông, có 4 vụ đua xe trái phép dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

58 người chết vì tai nạn giao thông, có 4 vụ đua xe trái phép dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), toàn quốc xảy ra vụ 111 tai nạn giao thông, làm 58 người tử vong, 64 người bị thương.

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ
Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 40 thanh niên có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, nẹt pô trên đèo Hải Vân và tạm giữ nhiều xe máy độ, xe tự chế.

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

Ngăn chặn nhóm 40 thanh niên hẹn nhau đua xe "mừng" nghỉ lễ

VOV.VN - Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời ngăn chặn nhóm hơn 40 thanh niên có dấu hiệu tụ tập, lạng lách, nẹt pô trên đèo Hải Vân và tạm giữ nhiều xe máy độ, xe tự chế.

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép
Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

VOV.VN - Mặc dù Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã mạnh tay xử lý, nhưng tình trạng đua xe trái phép vẫn đang có dấu hiệu tăng cao.

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

Phát hiện, ngăn chặn 326 vụ đua xe trái phép

VOV.VN - Mặc dù Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đã mạnh tay xử lý, nhưng tình trạng đua xe trái phép vẫn đang có dấu hiệu tăng cao.