Nhập cảnh trái phép dưới vỏ bọc "chuyên gia": Khởi tố phiên dịch viên ở Đà Nẵng

VOV.VN - Bị can liên quan đến vụ án hình sự “tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta dưới danh nghĩa chuyên gia” mà Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vào ngày 7/6 vừa qua.

Trưa nay (23/6), Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Lộc (29 tuổi), quê Hà Tĩnh, trú tại đường An Hải 14, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Lệnh bắt tạm giam và khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan cũng được thực hiện tại nơi ở của Lộc. Đây là bị can liên quan đến vụ án hình sự “tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước ta dưới danh nghĩa chuyên gia” mà Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vào ngày 7/6 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thị Thanh Lộc là phiên dịch viên tại Công ty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET do một người Trung Quốc làm chủ, thuê Lê Thị Kim Anh (42 tuổi), quê Lâm Đồng làm Giám đốc. Kim Anh liên kết với một đối tượng có tên Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) móc nối làm hồ sơ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Lộc được người chủ Trung Quốc giao nhiệm vụ hỗ trợ Kim Anh trong việc quản lý Công ty BOVIET. Nhiệm vụ của Lộc là xử lý các hồ sơ, giấy tờ để chuyển cho các công ty dịch vụ hợp thức cho các đối tượng nhập cảnh theo diện “chuyên gia”.

Trước đó, ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kim Anh và Jiang Fei.

Cơ quan Công an cũng yêu cầu các Công ty có liên quan trong việc bảo lãnh cho công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép, những người có hành vi tiếp tay, môi giới liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ quá trình điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng biên phòng bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép
Lực lượng biên phòng bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 22/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp nhận 77 người, trong đó nhiều nhất vẫn là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Kiên Giang...

Lực lượng biên phòng bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép

Lực lượng biên phòng bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 22/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ 64 trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp nhận 77 người, trong đó nhiều nhất vẫn là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tây Ninh, Kiên Giang...

Trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN -   Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc cho Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Bình Mãng, huyện Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

Trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trao trả 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

VOV.VN -   Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng trao trả 4 công dân Trung Quốc cho Trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Bình Mãng, huyện Nà Po, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trong thùng xe tải
7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trong thùng xe tải

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này được một đối tượng người Việt Nam trợ giúp bằng cách trốn trong thùng xe tải.

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trong thùng xe tải

7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn trong thùng xe tải

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này được một đối tượng người Việt Nam trợ giúp bằng cách trốn trong thùng xe tải.