Long An: Một chủ hụi ôm gần 20 tỷ đồng bỏ trốn

Cơ quan công an thị trấn chưa nhận được đơn thư tố cáo nào của người dân nên số tiền chính xác chưa thể xác định.

Có hàng trăm “hụi viên” ở thị trấn Tầm Vu và các xã lân cận của huyện Châu Thành (Long An) tham gia vào đường dây hụi của bà Thuý Phương. Mỗi dây hụi có từ 50 đến 80 người chơi, với số tiền của mỗi dây từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Trong thời gian đầu, bà Thuý Phượng luôn giữ chữ tín, giao hụi đúng, đủ không thiếu một xu, từ đó đã tạo được lòng tin nên ngày càng có nhiều người tham gia vào đường dây hụi của bà.

Hụi viên N.V.C, ngụ thị trấn Tầm Vu cho biết, từ ngày 22/10 bà Thúy Phương đột nhiên bặt tin, đồng thời nhiều tài sản như 8 chiếc xe du lịch và giấy tờ nhà, đất bà Phương đều được bà đem thế chấp ngân hàng. Nhiều người sinh nghi tìm đến nhà mới vỡ lẽ bà Thuý Phương đã bỏ trốn từ lâu, ôm theo khoảng 20 tỷ đồng, trong đó có người mất đến hàng tỷ đồng.

Sáng 30/10, ông Châu Gia Cấp - Phó trưởng Công an thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An cho biết, mấy ngày qua thông tin bà chủ hụi Trâm Thuý Phương, ngụ 114, đường 827, thị trấn Tầm Vu, Long An bỏ trốn, ôm theo hàng chục tỷ đồng là có thật. Tuy nhiên hiện nay, cơ quan công an thị trấn chưa nhận được đơn thư tố cáo nào của người dân, nên số tiền chính xác chưa thể xác định được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên