Lãnh án 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước

VOV.VN -Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Chiều nay (30/3), tại phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Ngọc, sinh năm 1966, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bút danh Nguyễn Ngọc Già 4 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự.

Tuyên truyền chống phá nhà nước, Nguyễn Đình Ngọc bị tuyên phạt 4 năm tù. Ảnh: NLĐ

Theo cáo trạng, ngày 24/12/2014, Công ty Cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn có công văn gửi cho Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hiện thuê bao internet tại nhà của ông Nguyễn Đình Ngọc có sử dụng 3 hòm thư điện tử để phát tán trên intetnet các bài viết nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 27/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng và bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Ngọc.

Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 2/2014 đến tháng 12/2014, Nguyễn Đình Ngọc thường lên các trang mạng có nội dung xấu lấy tư liệu, viết bài dưới bút danh Nguyễn Ngọc Già, gửi cho các trang mạng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta; vu khống, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tổng cộng, Nguyễn Đình Ngọc đã đã gửi đi từ các hộp thư điện tử của mình 26 bài tới các trang mạng khác nhau và được đăng 14 bài, thu hút hơn 800 lượt đọc và bình luận trên các trang này trong thời gian kể từ khi đăng tải đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện. Cáo trạng chỉ rõ, Ngọc không tham gia bất cứ tổ chức nào ở trong và ngoài nước, không hưởng lợi gì từ việc viết bài, không có ai phụ giúp việc viết bài trên các trang mạng.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đình Ngọc thừa nhận việc viết và phát tán 26 bài viết, giám định có 22 bài viết xuyên tác, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyễn Đình Ngọc cũng nhận thấy việc làm của mình là sai và gửi lời xin lỗi đến các đồng chí lãnh đạo này. Hành động của Ngọc đã trực tiếp xâm phạm trật tự, an ninh, an toàn quốc gia; đi ngược lại lợi ích của nhân dân ta; gây xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do bản thân Nguyễn Đình Ngọc thực hiện. Tại toà, Ngọc khai nhận, do bức xúc trước một số biểu hiện tiêu cực trong xã hội nên đã có những câu chữ thiếu cân nhắc, không chuẩn mực trong các bài viết đăng trên các trang mạng nói trên.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi, tranh công khai tại phiên tòa, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định đã đủ căn cứ xác định những hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Ngọc, đủ cơ sở để kết tội bị cáo về tội danh “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam”. Bên cạnh đó, xét thấy tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Ngọc đã thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với Cách mạng, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 4 năm tù giam (thời hạn tù tính từ ngày 27/12/2014), quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước
4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng có một số bài viết nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp.

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

4 năm tù cho tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

Lê Thanh Tùng có một số bài viết nói xấu chính quyền, đòi đa nguyên đa đảng, đòi thay đổi Hiến pháp.

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước
Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Xét xử sơ thẩm 3 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

VOV.VN - Xuất phát từ khiếu kiện đất đai không được giải quyết theo đòi hỏi của mình, 3 đối tượng rủ nhau tụ tập, gây rối, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước
Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định tuy là một thầy giáo nhưng lại có tư tưởng bất mãn, thường xuyên nói xấu Đảng và Nhà nước.

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Y án sơ thẩm giáo viên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Đinh Đăng Định tuy là một thầy giáo nhưng lại có tư tưởng bất mãn, thường xuyên nói xấu Đảng và Nhà nước.

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước
Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

Không sử dụng thư điện tử để chống phá Nhà nước

(VOV) - Thông tư của Bộ GD-ĐT không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước
Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

(VOV) -Được sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành từ Thái Lan, hai đối tượng đã thực hiện hành vi rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Bắt hai đối tượng rải truyền đơn chống phá Nhà nước

(VOV) -Được sự chỉ đạo của Nguyễn Thiện Thành từ Thái Lan, hai đối tượng đã thực hiện hành vi rải truyền đơn chống phá Nhà nước

Gửi bưu phẩm chống phá Nhà nước bị phạt tới 80 triệu đồng
Gửi bưu phẩm chống phá Nhà nước bị phạt tới 80 triệu đồng

(VOV) - Nếu là người nước ngoài có hành vi vi phạm trên sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.

Gửi bưu phẩm chống phá Nhà nước bị phạt tới 80 triệu đồng

Gửi bưu phẩm chống phá Nhà nước bị phạt tới 80 triệu đồng

(VOV) - Nếu là người nước ngoài có hành vi vi phạm trên sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Việt Nam.