Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc tại Đà Nẵng

VOV.VN - Hơn 160 người từ nhiều nơi trên cả nước tập trung về Đà Nẵng sau lời hứa được đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố, Thủ tưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án lừa đảo hơn 160 người đi Hàn Quốc; đồng thời truy tìm 2 đối tượng chính liên quan đến vụ án là Trần Danh Cường và Phạm Doãn Tuấn.

Như tin VOV đã đưa, ngày 15/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin có 165 người từ các tỉnh, thành phía Bắc vào, lưu trú tại khách sạn Toàn Thắng, số 174 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn bị lừa đảo để lấy tiền đi lao động tại Hàn Quốc.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, đầu tháng 5/2021, 2 đối tượng là Trần Danh Cường (43 tuổi) trú quận Hà Đông và Phạm Doãn Tuấn (39 tuổi), trú huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội rao trên mạng xã hội việc đưa người đi lao động ở Hàn Quốc bằng đường thủy, xuất phát từ Đà Nẵng với giá 10.000 USD. 2 đối tượng Cường và Tuấn đã hẹn gặp mọi người ở Hà Nội, ai đồng ý đi thì nộp trước 5 triệu đồng/người tiền khám sức khỏe và xét nghiệm COVID-19.

Sau đó, Tuấn và Cường hẹn 165 người này ngày 13/5 có mặt tại khách sạn Toàn Thắng ở số 174 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Do hết chỗ nên có 9 người phải ở tại khách sạn Thanh Nhàn, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; còn lại 156 người lưu lại ở khách sạn Toàn Thắng. Tại đây, 2 đối tượng này tiếp tục thu của mỗi người thêm 300 đô la Mỹ, sau đó cả 2 bỏ đi đâu không ai biết.

Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác minh, lấy lời khai của những người có đơn tố giác về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Tuấn và Cường, tổng giá trị thiệt hại gần 1,9 tỷ đồng, sau đó chuyển toàn bộ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục thụ lý.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật Hình sự và đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng chính trong vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng hình thức hứa “chạy” xuất khẩu lao động
Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng hình thức hứa “chạy” xuất khẩu lao động

VOV.VN - Tin tưởng Dương sẽ đưa đi xuất khẩu lao động sang New Zealand, hàng chục người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị Dương chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng hình thức hứa “chạy” xuất khẩu lao động

Bắt đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng hình thức hứa “chạy” xuất khẩu lao động

VOV.VN - Tin tưởng Dương sẽ đưa đi xuất khẩu lao động sang New Zealand, hàng chục người dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã bị Dương chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Hé lộ những đường dây xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh
Hé lộ những đường dây xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Những người muốn xuất khẩu lao động bất hợp pháp không hiểu rằng, họ đang đánh cược mạng sống của mình với một hành trình đầy rẫy những rủi ro.

Hé lộ những đường dây xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh

Hé lộ những đường dây xuất khẩu lao động bất hợp pháp ở Hà Tĩnh

VOV.VN - Những người muốn xuất khẩu lao động bất hợp pháp không hiểu rằng, họ đang đánh cược mạng sống của mình với một hành trình đầy rẫy những rủi ro.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn
Bắt Tổng Giám đốc Công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn

VOV.VN - Mặc dù ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp, nhưng Hương đã câu kết với nhiều đối tượng xuất khẩu lao động trái pháp luật.

Bắt Tổng Giám đốc Công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn

Bắt Tổng Giám đốc Công ty lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn

VOV.VN - Mặc dù ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn tổng hợp, nhưng Hương đã câu kết với nhiều đối tượng xuất khẩu lao động trái pháp luật.