Khởi tố vụ án đưa 19 người xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Là người địa phương thông thạo địa hình, các đối tượng đã móc đưa người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, xảy ra tại địa bàn thôn Dê Chúa Thàng, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Các đối tượng liên quan đều trú tại thị trấn Mường Khương, gồm: Dì Hội Sèng (sinh năm 1992, dân tộc Thu Lao), Ly Seo Phìn (sinh năm 1992, dân tộc Mông) và Pờ Chải Thắng (sinh năm 1993, dân tộc Pa Dí).

Vốn là người dân tộc bản địa, sinh ra và lớn lên tại khu vực biên giới nên Sèng, Phìn và Thắng rất thông thạo địa hình Mường Khương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 9/2020 đến nay, các đối tượng vì hám lợi nên đã bất chấp dịch bệnh, tổ chức đưa 19 người vượt biên trái phép qua Trung Quốc làm thuê, thu lời về chia nhau mỗi đối tượng 2.500 Nhân dân tệ (khoảng 8,5 triệu đồng).

Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Wechat để thông tin với nhau, câu kết với đầu mối bên kia Trung Quốc để đưa người qua biên trái phép. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng đưa người đi bộ băng rừng trong đêm, chọn khu vực biên giới hiểm trở mới tiến hành vượt biên.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hơn 200 triệu đồng
Phạt 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu thông trên quốc lộ 1A, đến địa phận Nghệ An thì bị cơ quan chức năng chặn lại.

Phạt 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hơn 200 triệu đồng

Phạt 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Chiếc xe khách chở 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép lưu thông trên quốc lộ 1A, đến địa phận Nghệ An thì bị cơ quan chức năng chặn lại.

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình
Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 2/4, nhóm người này đến Hà Nội, chiều cùng ngày di chuyển vào Quảng Bình bằng 2 xe taxi hãng Mai Linh chưa rõ biển kiểm soát, trên đường không ghé chỗ nào.

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

Đề nghị trục xuất 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Ngày 2/4, nhóm người này đến Hà Nội, chiều cùng ngày di chuyển vào Quảng Bình bằng 2 xe taxi hãng Mai Linh chưa rõ biển kiểm soát, trên đường không ghé chỗ nào.

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép
Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Do không có việc làm, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

Bắt giữ 4 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Do không có việc làm, các đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.