Hơn 200 cây cần sa được trồng trong rẫy cà phê

VOV.VN - Qua facebook, Vi Thị Phượng thấy giới thiệu cây dược liệu có thể phòng, chống dịch bệnh cho heo, gà nên mua giống về trồng. Hơn 200 cây cần sa được bà trồng trên rẫy.

Ngày 15/6, Công an huyện Đắk Glong đã tiến hành tiêu hủy hàng trăm cây cần sa trồng trái phép.

Khu rẫy phát hiện trồng cần sa trái phép là của gia đình bà Vi Thị Phượng, sinh năm 1979, trú tại thôn 3, xã Đắk Ha, Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 221 cây cần sa, có chiều cao từ 45cm đến 130cm và được trồng trên diện tích hơn 1.000m2.

Tại cơ quan công an, Vi Thị Phượng khai nhận, tháng 4/2021, thấy trên Facebook giới thiệu cây dược liệu có thể phòng, chống dịch bệnh cho heo, gà. Bà đã đặt mua 500 hạt giống với số tiền 2 triệu đồng và được gửi qua đường bưu điện về trồng.

Hiện số cần sa đã được lực lượng chức năng nhổ bỏ, tiêu hủy, đồng thời củng cố hồ sơ xử phạt người trồng theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng
Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, đã làm rõ chủ nhân của vườn cần sa rộng hơn 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy là 1 người nước ngoài.

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

Người nước ngoài trồng cả vườn cần sa ở bãi giữa sông Hồng

VOV.VN - Ngày 8/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin, đã làm rõ chủ nhân của vườn cần sa rộng hơn 3.000m2 ngoài bãi giữa sông Hồng, thuộc địa bàn phường Ngọc Thụy là 1 người nước ngoài.

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh
Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng trồng cần sa trái phép trong vườn nhà.

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà tại Quảng Ninh

VOV.VN - Công an phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đối tượng trồng cần sa trái phép trong vườn nhà.

Trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên, khách du lịch
Trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên, khách du lịch

Cô gái ở Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ, khai nhận đã mua cần sa về xay trộn với trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch.

Trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên, khách du lịch

Trộn cần sa vào trà sữa để bán cho thanh niên, khách du lịch

Cô gái ở Lâm Đồng vừa bị công an bắt giữ, khai nhận đã mua cần sa về xay trộn với trà sữa để bán cho thanh niên và khách du lịch.