Đà Nẵng: Khởi tố cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Lê Thị Kim Khánh (39 tuổi), trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn làm ăn.

 

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9 đến tháng 10/2019, khi đang làm Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh quận Liên Chiểu, Kim Khánh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức huy động vốn đầu tư làm ăn.

Khi nhận tiền, Lê Thị Kim Khánh viết giấy mượn và cam kết trong vòng 7 ngày đến 15 ngày sẽ trả lại. Để lấy lòng tin, đối tượng thỏa thuận miệng sẽ trả lãi suất từ 0,3 % đến 0,55% một ngày và thanh toán 10 ngày một lần. Lê Thị Kim Khánh khai số tiền vay mượn này đã chuyển cho một người nước ngoài đầu tư bất động sản ở nước ngoài. Hàng tháng người này chuyển tiền lãi để Khánh trả cho các bị hại. Từ ngày 6/10/2019, Khánh không trả tiền lãi cho các bị hại.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy Lê Thị Kim Khánh có hành vi lừa đảo, đưa ra nhiều thông tin không chính xác để huy động tiền rồi chiếm đoạt. Đối tượng cũng không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng
Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Giới thiệu là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt 4 tỷ đồng

VOV.VN - Đối tượng Phạm Thị Ngọc Tuyến sử dụng thủ đoạn vay tiền của nhiều nạn nhân rồi bỏ trốn để chiếm đoạt.

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo
Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Đặt mua quân phục, ve hàm, biển hiệu và một chiếc còng số 8, Lý khoe với bạn cùng phòng mình là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

Sắm quân phục, còng số 8 giả danh công an để lừa đảo

VOV.VN - Đặt mua quân phục, ve hàm, biển hiệu và một chiếc còng số 8, Lý khoe với bạn cùng phòng mình là công an rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng
Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng và truy nã 1 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

Tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt gần 34 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 5/5, Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng và truy nã 1 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.