Chủ tịch phường khẳng định không hành hung bác sĩ, điều dưỡng viên

VOV.VN -Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh xác nhận người cầm ghế trong clip là mình nhưng ông không hành hung bác sĩ, nhân viên điều dưỡng tại đây.

Liên quan đến sự việc bác sĩ, điều dưỡng viên bị hành hung ngay tại phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An vào tối ngày 18/8. Trong buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Huân – Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An xác nhận mình có xuất hiện trong đoạn clip, ông Huân là người cầm chiếc ghế và đi vào phòng bác sĩ điều dưỡng viên.

Tuy nhiên cá nhân ông Huân khẳng định mình không hành hung bác sĩ Minh, điều dưỡng viên Hòa mà trái lại ông là người can ngăn giúp ổn định tình hình an ninh tại bệnh viện vào thời điểm trên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh bị một người đàn ông hành hung ngay tại phòng cấp cứu.

“Lúc đó nghe tin cháu mình bị tai nạn tôi vội vào bệnh viện, thì thấy anh Th đang bức xúc lớn tiếng, sự việc cũng đã xảy ra rồi. Tôi định lấy chiếc ghế để ngồi thì anh Th tiếp tục lao vào phòng của bác sĩ và điều dưỡng viên. Vì thế tôi vội chạy theo ôm anh Th lại. Sau đó tôi là người đã đẩy anh Th ra ngoài không cho người này tiếp tục hành hung bác sĩ, nhân viên. Cá nhân tôi cùng với bảo vệ đứng ngay trước cửa phòng để ngăn người quá khích vào phía bên trong”, ông Huân cho biết.

Ông Huân cho biết thêm: “Nếu tôi là người đã hành hung bác sĩ thì những người này phải tố cáo tôi. Việc tôi làm hôm đó mọi người đều chứng kiến từ đầu đến cuối. Người bị tai nạn là cháu tôi, thời điểm đó thấy cháu bị nặng quá tôi cũng khá là sốc”.

Khi vào can ngăn, điều dưỡng Hòa cũng bị hành hung.
UBND phường Trung Đô nơi ông Huân làm việc.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 21h30’ ngày 18/8, khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, tiếp nhận một nam bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần ổn định, bị phù nề ở mặt.  Sau tiếp nhận các bác sĩ tiến hành kiểm tra, thăm khám cho bệnh nhân phát hiện bệnh nhân bị vỡ xương gò má và kíp trực đã giải thích tình trạng người bệnh cho những người đi cùng và thông báo đưa bệnh nhân đi chụp phim.

Đến khoảng gần 22h cùng ngày, khi bác sĩ, nhân viên tại đây đang tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân thì một nhóm người đến. Trong số này có một người đàn ông to cao, mang kính cận yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp phim. Bác sĩ và kíp trực giải thích là đã chỉ định chụp phim và chuẩn bị đưa đi chụp.

Tuy nhiên người này thắc mắc tại sao bệnh nhân vào cấp cứu lâu rồi mà không cho đi chụp phim. Sau đó người này bắt đầu to tiếng với bác sĩ, nhân viên tại đây rồi bất ngờ tát vào mặt bác sĩ Hoàng Thị Minh.  Chưa dừng lại ở đó người này tiếp tục đánh vào đầu khiến bác sĩ Minh loạng choạng.

Phát hiện sự việc, điều dưỡng Lê Quang Hòa ra yêu cầu không được hành hung bác sỹ. Tuy nhiên chính điều dưỡng Lê Quang Hòa cũng bị người đàn ông này đánh vào mặt. Điều dưỡng Hòa và bác sỹ Minh lánh vào phòng trực thì người này đi vào, tiếp tục đánh.  Những hình ảnh bác sĩ và điều dưỡng viên bị hành hung đã được camera tại đây ghi lại toàn bộ.

Ngay sau đó lực lượng Cảnh Sát 113 và Công an xã Nghi Phú đã có mặt và điều tra vụ việc. Đồng thời bác sỹ Hoàng Thị Minh và điều dưỡng Lê Quang Hòa đã có đơn trình báo sự việc gửi Công an xã Nghi Phú.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Xem clip:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng trong ngày: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu tòa
Nóng trong ngày: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu tòa

VOV.VN - Kết quả khám nghiệm cho thấy tử thi không có dấu hiệu thương tích hay tác động của ngoại lực. Nạn nhân tử vong do sốc ma túy.

Nóng trong ngày: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu tòa

Nóng trong ngày: Dàn lãnh đạo VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả hầu tòa

VOV.VN - Kết quả khám nghiệm cho thấy tử thi không có dấu hiệu thương tích hay tác động của ngoại lực. Nạn nhân tử vong do sốc ma túy.

Thiếu nữ đồng ý “bán mình” sang Trung Quốc làm vợ
Thiếu nữ đồng ý “bán mình” sang Trung Quốc làm vợ

VOV.VN - Nhận lời mai mối Th. đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng để có một số tiền lớn.

Thiếu nữ đồng ý “bán mình” sang Trung Quốc làm vợ

Thiếu nữ đồng ý “bán mình” sang Trung Quốc làm vợ

VOV.VN - Nhận lời mai mối Th. đã đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng để có một số tiền lớn.

Phát hiện ôtô mất cắp ở Bình Dương trong tiệm cầm đồ Campuchia
Phát hiện ôtô mất cắp ở Bình Dương trong tiệm cầm đồ Campuchia

Lần theo dấu định vị, công an phát hiện chiếc Innova bị "biến mất" ở Bình Dương đang được cầm cố tại một tiệm cầm đồ tận Campuchia.

Phát hiện ôtô mất cắp ở Bình Dương trong tiệm cầm đồ Campuchia

Phát hiện ôtô mất cắp ở Bình Dương trong tiệm cầm đồ Campuchia

Lần theo dấu định vị, công an phát hiện chiếc Innova bị "biến mất" ở Bình Dương đang được cầm cố tại một tiệm cầm đồ tận Campuchia.

TPHCM: Ghen tuông, đâm chết 2 người đàn ông vô can
TPHCM: Ghen tuông, đâm chết 2 người đàn ông vô can

VOV.VN - Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Huỳnh Đại Thắng (50 tuổi, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “giết người”.

TPHCM: Ghen tuông, đâm chết 2 người đàn ông vô can

TPHCM: Ghen tuông, đâm chết 2 người đàn ông vô can

VOV.VN - Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Huỳnh Đại Thắng (50 tuổi, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “giết người”.