Cảnh báo lừa đảo tài trợ cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chống Covid-19

VOV.VN -Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo về thông tin không có thật, có dấu hiệu lừa đảo đang lan truyền trên mạng xã hội về việc kêu gọi tài trợ cho bệnh viện trong thời gian bị phong tỏa vì Covid-19.

Những ngày gần đây, đặc biệt là khi một số nhân viên y tế dương tính Covid–19 và bệnh viện bị phong tỏa, đã có nhiều nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Tuy nhiên, hiện nay có một số trang mạng xã hội với danh nghĩa ủng hộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ủng hộ tuyến đầu chống dịch nhưng sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi quyên góp tiền, hiện vật… Các đối tượng này đã được công an phát hiện và xác định là có hành vi lừa đảo. Bởi vậy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM khuyến cáo các nhà hảo tâm cẩn thận trước các thủ đoạn trên.

Để hạn chế bị kẻ xấu lợi dụng để chiếm đoạt tài sản, người dân, nhà hảo tâm cần thận trọng khi chọn nơi để đóng góp từ thiện. Nhà nước khuyến khích đóng góp từ thiện bằng cách tham gia các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Riêng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, nếu tiếp nhận tài trợ về vật phẩm đồ dùng, chỉ thông qua đầu mối duy nhất là Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, số điện thoại (028) 3924 2661. Ngoài ra, Bệnh viện chỉ được phép nhận hỗ trợ tiền, thiết bị thông qua các cơ quan được phép như Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, đến sáng nay chưa phát hiện thêm ca dương mới trong các nhân viên y tế. Ngày 14/6, bệnh viện xét nghiệm Real-time RT-PCR cho toàn bộ nhân viên, kết quả xác định có tất cả 55 ca dương tính, tất cả đều ở khối hậu cần. Ngoài ra, kết quả tầm soát 107 F1 là thành viên gia đình của các ca này phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện tất cả 55 nhân viên mắc Covid-19 đang được cách ly điều trị và không có triệu chứng bất thường. Bên cạnh đó, bệnh viện đang điều trị cho 126 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 18 ca nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản
Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

Nhận diện thủ đoạn giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tài sản

VOV.VN - Trên thực tế, hình thức lừa đảo này không mới và các ngân hàng cũng như chuyên gia bảo mật cảnh báo nhiều lần, song vẫn có nhiều người mắc phải...

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngành điện đe doạ, lừa đảo khách hàng
Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngành điện đe doạ, lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là sử dụng số điện thoại bàn có mã vùng Đà Nẵng là 0236 để người nghe tin đây là cuộc gọi từ phía Điện lực địa phương.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngành điện đe doạ, lừa đảo khách hàng

Cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên ngành điện đe doạ, lừa đảo khách hàng

VOV.VN - Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là sử dụng số điện thoại bàn có mã vùng Đà Nẵng là 0236 để người nghe tin đây là cuộc gọi từ phía Điện lực địa phương.