Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai

VOV.VN - Công an xác định, ông Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1977, ngụ thành phố Biên Hòa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng.

Sáng nay (16/6), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa thi hành lệnh tạm giam Bùi Mạnh Hùng, cựu Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra, công an xác định ông Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 1977, ngụ thành phố Biên Hòa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng của bà Nhan Thị Hồng Loan (ngụ TP.HCM). Ngày 31/5/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Mạnh Hùng.

Ông Bùi Mạnh Hùng là cựu Trưởng Phòng tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Tháng 12/2019, ông Hùng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai).

Tháng 7/2020, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 124/QĐ-VP tạm đình chỉ công tác đối với ông Bùi Mạnh Hùng vì có đơn tố cáo của công dân về việc ông Hùng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tự xưng “công an mật” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Khi biết anh Thắng đang có nhu cầu tìm việc làm, Tùng đã tìm cách tiếp cận và giới thiệu mình là “công an mật” đang nằm vùng và có mối quan hệ quen biết với nhiều cán bộ đang làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản
Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 9/6, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. 

Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn phát khẩu trang miễn phí tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Ngày 9/6, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang phát đi thông báo cảnh giác thủ đoạn mới của bọn tội phạm là giả làm cán bộ, nhân viên y tế phát khẩu trang miễn phí có tẩm thuốc mê để chiếm đoạt tài sản. 

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (21/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Hôm nay (21/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Ngọc Thắng (37 tuổi, quê Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.