Thứ trưởng Bộ GD-ĐT thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Hà Nội

VOV.VN - Các đại biểu HĐND TP đã quyết nghị việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khoá XV đối với Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Chiều 5/12, kỳ họp 5, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành các thủ tục để kiện toàn các chức danh thuộc thẩm quyền HĐND TP.

Các đại biểu HĐND TP đã quyết nghị việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khoá XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Hữu Độ, sinh năm 1962, là cử nhân sư phạm Toán, Tiến sĩ quản lý giáo dục. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Hữu Độ là Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội từ năm 2008.

Ngày 22/9, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa cho tân ủy viên UBND TP
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã có đơn gửi đến Thường trực HĐND TP Hà Nội xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 vì hiện tại, ông Nguyễn Hữu Độ đã chuyển công tác về Bộ Giáo dục - Đào tạo và giữ chức vụ Thứ trưởng, không còn công tác tại Sở GD-ĐT Hà Nội.

Cùng ngày, các đại biểu HĐND TP Hà Nội cũng đã bỏ phiếu kiện toàn chức danh Ủy viên UBND TP với các ông: Chánh Thanh tra TP Nguyễn An Huy; Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Chử Xuân Dũng; Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn; Giám đốc Sở Du lịch Trần Đức Hải với tỷ lệ đồng thuận cao.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng
Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

VOV.VN -HĐND thành phố tập trung vào 6 vấn đề cử tri quan tâm bức xúc về quản lý đô thị, kinh tế - xã hội, nhất là các công tác quản lý nhà nước 

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Hà Nội sẽ bàn nhiều vấn đề nóng

VOV.VN -HĐND thành phố tập trung vào 6 vấn đề cử tri quan tâm bức xúc về quản lý đô thị, kinh tế - xã hội, nhất là các công tác quản lý nhà nước 

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV bàn nhiều vấn đề “nóng“
Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV bàn nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN -Sáng nay (4/12) khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV bàn nhiều vấn đề “nóng“

Kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV bàn nhiều vấn đề “nóng“

VOV.VN -Sáng nay (4/12) khai mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV

Năm 2018, Hà Nội sẽ tăng hơn 1.800 biên chế cho giáo dục, y tế
Năm 2018, Hà Nội sẽ tăng hơn 1.800 biên chế cho giáo dục, y tế

VOV.VN - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của Hà Nội tăng 1.816 biên chế cho lĩnh vực giáo dục và y tế.

Năm 2018, Hà Nội sẽ tăng hơn 1.800 biên chế cho giáo dục, y tế

Năm 2018, Hà Nội sẽ tăng hơn 1.800 biên chế cho giáo dục, y tế

VOV.VN - Theo Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của Hà Nội tăng 1.816 biên chế cho lĩnh vực giáo dục và y tế.

Hà Nội tăng phí trông giữ ô tô xe máy, ai được hưởng lợi?
Hà Nội tăng phí trông giữ ô tô xe máy, ai được hưởng lợi?

VOV.VN - Đại biểu Hoàng Huy Được: “Khi tăng phí, ai là người sẽ được thụ hưởng và TP.Hà Nội sẽ thu về được bao nhiêu tiền từ mức phí này?”.

Hà Nội tăng phí trông giữ ô tô xe máy, ai được hưởng lợi?

Hà Nội tăng phí trông giữ ô tô xe máy, ai được hưởng lợi?

VOV.VN - Đại biểu Hoàng Huy Được: “Khi tăng phí, ai là người sẽ được thụ hưởng và TP.Hà Nội sẽ thu về được bao nhiêu tiền từ mức phí này?”.