Đà Nẵng: Phát hiện nhiều sai sót trong chấm thi, tuyển dụng công chức

VOV.VN -Tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết, còn nhiều sai sót trong quá trình chấm thi tuyển dụng công chức năm 2018 

Sáng 19/12, tại kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, còn nhiều sai sót trong quá trình chấm thi tuyển dụng công chức năm 2018. Sau khi chấm lại bài thi, nhiều trường hợp bị trượt thành đậu, còn trường hợp trước đây đậu nay bị trượt.

Ông Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại kỳ họp
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, từ những tin nhắn qua email, nhận thấy có những dấu hiệu không bình thường trong thi tuyển công chức năm 2018 nên UBND thành phố đã yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra lại. Thành phố quyết định cho rà soát lại quy trình tổ chức thi tuyển công chức và công tác chấm thi; giao Trường Chính trị thành phố chấm lại bài thi trong vòng 1 tuần, phát hiện hơn 10 trường hợp có sự thay đổi về điểm thi. Nhiều người trước đây không trúng tuyển bây giờ trúng hoặc có trường hợp trúng tuyển thì bị trượt. Một số vụ việc có dấu hiệu nghi vấn, thành phố yêu cầu chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ.

Liên quan đến công tác cán bộ, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Đà Nẵng phải tập trung khắc phục sai phạm theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ đó có tác động đến tư tưởng cán bộ. Vì sợ sai, nhiều cán bộ, công chức thụ động, không sáng tạo, không dám nghĩ, không mạnh dạn đề xuất, tham mưu, làm việc mang tính đối phó. Năm 2018, thành phố đã sắp xếp lại công tác cán bộ như: điều chuyển, luân chuyển, tập trung vào một số lĩnh vực, sở ban ngành liên quan.

Kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng
Dự kiến trong năm 2019, UBND thành phố tiếp tục đề xuất với Thành ủy sắp xếp một số vị trí cán bộ chủ chốt ở các sở, ngành. Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định, cán bộ nếu không làm được việc này thì nên điều chuyển làm công việc khác. Cán bộ phải dám nghĩ, biết làm, vận dụng sáng tạo để không mắc sai phạm.

Về kết quả lấy phiếu tín nhiệm vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: "Bên cạnh việc đánh giá, lấy phiếu tín nhiệm của HĐND là cơ sở để tham khảo quan trọng, thì đối với chính quyền lấy công việc thực chất làm đầu. Có những người có tín nhiệm cao nhưng tự hỏi tại sao cao. Những người thấp cũng nhìn lại mình để phấn đấu, không nên bi quan, cố gắng tập trung vào công việc. Khuyến khích tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và chấp nhận va chạm để được việc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng
Bí thư quận Ngũ Hành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Chủ tịch Đà Nẵng có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, từng làm Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

Bí thư quận Ngũ Hành Sơn được bầu làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Chủ tịch Đà Nẵng có trình độ Tiến sĩ Quản lý giáo dục, từng làm Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ
Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Trưởng BQL Khu Công nghệ cao và các KCN được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đà Nẵng có tân Chánh Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở Ngoại vụ

VOV.VN - Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Trưởng BQL Khu Công nghệ cao và các KCN được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND thành phố

Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ
Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ

VOV.VN - 2 người được tín nhiệm cao nhất là ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ

Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ

VOV.VN - 2 người được tín nhiệm cao nhất là ông Trần Đình Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND thành phố và bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng.