Triển khai biện pháp bảo hộ đối với các ngư dân bị Thái Lan bắt giữ

VOV.VN -Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan xuống khu vực tạm giam để triển khai các biện pháp bảo hộ nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích của ngư dân.

Liên quan đến 38 ngư dân cùng 7 tàu cá Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại và tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

7 tàu cá Việt Nam tại căn cứ hải quân Songkhla, Thái Lan sau khi bị bắt. Ảnh: Second Naval Area

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết đã ngay lập tức cử đoàn cán bộ của xuống khu vực tạm giam các ngư dân để triển khai các biện pháp bảo hộ nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế cũng như luật pháp sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói về vụ 38 ngư dân Việt Nam bị bắt
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói về vụ 38 ngư dân Việt Nam bị bắt

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cố gắng bảo đảm các ngư dân Việt Nam được đối xử đúng đắn theo luật pháp quốc tế và Thái Lan.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói về vụ 38 ngư dân Việt Nam bị bắt

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nói về vụ 38 ngư dân Việt Nam bị bắt

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cố gắng bảo đảm các ngư dân Việt Nam được đối xử đúng đắn theo luật pháp quốc tế và Thái Lan.

2 ngư dân Việt Nam còn lại từ Micronesia về nước an toàn
2 ngư dân Việt Nam còn lại từ Micronesia về nước an toàn

VOV.VN - Đây là 2 ngư dân của tàu Quảng Ngãi mang các số hiệu QNg 90037 TS và QNg 90578 TS bị phía Micronesia bắt giữ do vi phạm vùng biển Micronesia.

2 ngư dân Việt Nam còn lại từ Micronesia về nước an toàn

2 ngư dân Việt Nam còn lại từ Micronesia về nước an toàn

VOV.VN - Đây là 2 ngư dân của tàu Quảng Ngãi mang các số hiệu QNg 90037 TS và QNg 90578 TS bị phía Micronesia bắt giữ do vi phạm vùng biển Micronesia.