Tiềm năng hợp tác lớn giữa Lebanon và Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập vừa trình quốc thư của Chủ tịch nước lên Tổng thống Lebanon Michel Aoun. Tiềm năng hợp tác giữa 2 nước là rất lớn.

Việt Nam và Lebanon xa nhau về địa lý những có mối quan hệ truyền thống, tốt đẹp. Hai nước có nhiều thế mạnh và cơ hội để hợp tác kinh tế, thương mại, lao động, tài chính, cũng như giao  lưu nhân dân. Trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, hai bên luôn tích cực hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun (bìa phải) tiếp Đại sứ Việt Nam Đỗ Hoàng Long.

Nhân dịp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Đỗ Hoàng Long vừa trình quốc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Lebanon Michel Aoun, phóng viên Đài TNVN thường trú khu vực Trung Đông đã có cuộc phỏng vấn về triển vọng hợp tác song phương, cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế mới giữa hai nước.

PV: Thưa ông, ông có thể điểm lại mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lebanon?

Đại sứ Đỗ Hoàng Long: Quan hệ hai nước đã có từ rất lâu. Mối quan hệ này đã được hai bên thiết lập, củng cố và phát triển, đặc biệt là trong những năm đất nước ta trải qua cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc thì nhân dân Lebanon ủng hộ chúng ta mạnh mẽ. Trong thời gian gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trên cơ sở mối quan hệ truyền thống đó. Tôi đã trình quốc thư chính thức lên Tổng thống Lebanon. Tổng thống Lebanon bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, đầy đủ hơn trong bối cảnh tình hình quốc tế mới. Gần đây, nước ta và Lebanon có những trao đổi và hỗ trợ trên các diễn đàn quốc tế. Tổng thống Lebanon mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ chính trị hai nước thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao hai nước, nhất là là lãnh đạo cấp cao hai nước.

PV: Thưa ông, với quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ kinh tế thương mại được hai nước thúc đẩy như thế nào và đâu là lợi thế mà hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới?

Đại sứ Đỗ Hoàng Long: Quan hệ kinh tế và thương mại hai nước có nhiều tiềm năng để hợp tác. Những lần trước tôi qua đây, tôi đã tới thăm một số bộ ngành kinh tế, cơ sở  dịch vụ sản xuất của Lebanon, hay thăm các trang trại nông nghiệp mà Lebanon có thế mạnh như trồng táo, nho v.v. thì thấy có rất nhiều tiềm năng mà hai bên có thể hợp tác. Hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong hoạt động dịch vụ, như người lao động của chúng ta sang đây làm việc. Tôi cũng đã làm việc với Bộ Lao động Lebanon và Bộ Lao động Lebanon cũng bày tỏ mong muốn hợp tác hai nước chặt chẽ hơn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động của Việt Nam được tốt hơn, cũng như mở ra các cơ hội việc làm cho người lao động.

Tiềm năng có thể trao đổi và hợp tác giữa hai bên thì rất nhiều. Tuy nhiên, chúng ta còn phải làm rất nhiều để khai thác được những tiềm năng đó. Lebanon đã qua giai đoạn chiến tranh và đang ổn định lại , tái thiết, cũng như ổn định chính trị để mở ra các mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với các nước, trong đó có Việt Nam. Đây chính là cơ hội hợp tác tốt.

PV: Vâng thưa ông, ngoài việc thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, thì với chức năng, nhiệm vụ của mình, Đại sứ quán sẽ thúc đẩy như thế nào để làm tốt vai trò bảo hộ công dân tại Lebanon?

Đại sứ Đỗ Hoàng Long: Hiện nay, ở Lebanon chúng ta có một cộng đồng người Việt không lớn, nhưng là một cộng đồng gồm nhiều người lao động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, giúp việc. Do vậy, công tác hỗ trợ bà con ở Lebanon là nhiệm vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. Tôi đã được nước Cộng hòa Lebanon chính thức chấp thuận là Đại sứ kiêm nhiệm tại Lebanon do vậy việc làm để hỗ trợ, bảo trợ cho bà con cộng đồng tại đây sẽ tốt hơn.

Năm ngoái tôi đã sang đây hai lần và đều có các cuộc tiếp xúc với bà con cộng đồng ở đây để tìm hiểu xem những vướng mắc, khó khăn mà bà con, đồng thời thông qua Lãnh sự danh dự của ta ở đẩy để có sự hỗ trợ và tư vấn cho bà con. Bên cạnh đó, tôi đã có thẩm quyền đầy đủ để thực hiện việc bảo hộ công dân tại Lebanon, tôi tin chắc rằng việc bảo hộ sẽ tốt hơn./.

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng cử viên Tổng thống Pháp thăm Lebanon tranh thủ sự ủng hộ?
Ứng cử viên Tổng thống Pháp thăm Lebanon tranh thủ sự ủng hộ?

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Pháp đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon, thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Syria.

Ứng cử viên Tổng thống Pháp thăm Lebanon tranh thủ sự ủng hộ?

Ứng cử viên Tổng thống Pháp thăm Lebanon tranh thủ sự ủng hộ?

VOV.VN - Ứng cử viên Tổng thống Pháp đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Lebanon, thảo luận về cuộc khủng hoảng tị nạn tại Syria.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon kỷ niệm 71 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN - Tối 29/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon phối hợp cùng Lãnh sự danh dự tại Lebanon tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Lebanon kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN - Tối 29/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon phối hợp cùng Lãnh sự danh dự tại Lebanon tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh.

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong
Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

VOV.VN - Một số người Lebanon (Trung Đông) nhận xét họ không còn là người Lebanon nếu không chịu phẫu thuật gì đó trên cơ thể để đẹp hơn.

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

Phụ nữ Lebanon không thỏa mãn với vẻ đẹp bên trong

VOV.VN - Một số người Lebanon (Trung Đông) nhận xét họ không còn là người Lebanon nếu không chịu phẫu thuật gì đó trên cơ thể để đẹp hơn.

Tổng thống Lebanon bổ nhiệm thủ lĩnh phong trào Tương lai là Thủ tướng
Tổng thống Lebanon bổ nhiệm thủ lĩnh phong trào Tương lai là Thủ tướng

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã chính thức chỉ định ông Saad Hariri, Thủ lĩnh phong trào Tương lai trong Quốc hội Lebanon, làm Thủ tướng.

Tổng thống Lebanon bổ nhiệm thủ lĩnh phong trào Tương lai là Thủ tướng

Tổng thống Lebanon bổ nhiệm thủ lĩnh phong trào Tương lai là Thủ tướng

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã chính thức chỉ định ông Saad Hariri, Thủ lĩnh phong trào Tương lai trong Quốc hội Lebanon, làm Thủ tướng.

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc
Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Như bao người xa xứ, những ngày tháng 4 lịch sử này, cộng đồng người Việt tại Lebanon ôn lại Ngày thống nhất non sông, Nam Bắc xum họp một nhà.

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

Cộng đồng người Việt tại Lebanon luôn hướng về Tổ quốc

VOV.VN - Như bao người xa xứ, những ngày tháng 4 lịch sử này, cộng đồng người Việt tại Lebanon ôn lại Ngày thống nhất non sông, Nam Bắc xum họp một nhà.