Kiều bào tại Australia đặt nhiều kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng

VOV.VN - Ông Trần Bá Phúc cũng cho biết, cộng đồng người Việt tại Australia kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển để người Việt ở khắp năm châu ngày càng hãnh diện hơn về quê hương.

Hôm 13/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức hội nghị để thông báo tới bà con người Việt đang sinh sống tại Australia. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã kết thúc tốt đẹp sau khi thông qua nghị quyết của Đại hội và các văn kiện quan trọng, tổng kết các thành tựu và bài học của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 12, 35 năm đổi mới và đề ra tầm nhìn cũng như các mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể cho đất nước đến năm 2045.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thúy Nga, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia đã nhắc lại các nội dung chính của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 trong đó có chủ đề của Đại hội, các thành tựu mà nhiệm kỳ Đại hội đảng lần thứ 12 và 35 năm đổi mới đã đạt được đồng thời nêu bật những phương hương nhiệm vụ trong thời gian tới để các đại biểu tham dự hội nghị tại 32 điểm cầu ở nhiều bang và vùng lãnh thổ của Australia cùng thảo luận và góp ý kiến.         

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia cho biết, 300.000 người thuộc cộng đồng người Việt sống tại Australia rất quan tâm tới tình hình đất nước và luôn theo dõi sát các diễn biến ở trong nước. Bà con hiện rất tự hào vì Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian vừa qua.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương trong khi đa số các nền kinh tế khác tăng trưởng âm khiến cho người Việt sống xa quê vô cùng phấn khởi. Ông Trần Bá Phúc cũng cho biết, cộng đồng người Việt tại Australia kỳ vọng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển để người Việt ở khắp năm châu ngày càng hãnh diện hơn về quê hương.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Chu Hoàng Long thuộc Đại học Quốc gia Australia cũng bày tỏ mong muốn có nhiều buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực với các kiều bào đồng thời ông mong mỏi các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sớm tới thăm Australia để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương và động viên bà con kiều bào đang sinh sống tại đây.

Tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ của mình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 mà ông được vinh dự tham gia. Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho biết, là người được tham gia đại hội ở nhiều cấp nên đã tận mắt chứng kiến quá trình chuẩn bị kỹ càng, dân chủ, cởi mở và công khai. Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định, với sự đoàn kết, tập trung cao cũng như quá trình chuẩn bị tốt, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp, tạo ra những cơ sở vững chắc và hình thành đội ngũ lanh đạo mới đáng tin cậy và rất có năng lực để đưa Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Với đặc thù là cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã dựa trên những nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại mà các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã xác định để xây dựng trọng tâm công tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào 3 mục tiêu.

Thứ nhất là làm sâu sắc, đưa vào chiều sâu quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Việc củng cố quan hệ gắn bó, đồng lợi ích sẽ góp phần tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Thứ hai là nỗ lực phục vụ cho sự phát triển của đất nước; trong đó xác định ngoại giao chính trị, văn hoá, kinh tế, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đều phải phục vụ mục tiêu phát triển.

Thứ ba là số người Việt Nam đi học tập, lao động, du lịch, thăm thân tại Australia ngày càng tăng. Nhưng do tình hình đại dịch Covid-19 nên mọi hoạt động bị ngưng trệ, cuộc sống bà con bị ảnh hưởng. Do vậy, Đại sứ quán sẽ tiếp tục cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia tiếp tục chú trọng công tác bảo hộ công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào tại Nga tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Kiều bào tại Nga tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Nhiều kiều bào tại Nga đã dõi theo và vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bà con tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ vươn tới tầm cao mới, khẳng định uy tín, trí tuệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Kiều bào tại Nga tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kiều bào tại Nga tin tưởng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Nhiều kiều bào tại Nga đã dõi theo và vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Bà con tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ vươn tới tầm cao mới, khẳng định uy tín, trí tuệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng
Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, bà con kiều bào Việt Nam tại Ai Cập cũng đang phấn khởi, tin tưởng cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng 13. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

Kiều bào Việt Nam tại Ai Cập một lòng tin Đảng

VOV.VN - Trong những ngày này, bà con kiều bào Việt Nam tại Ai Cập cũng đang phấn khởi, tin tưởng cùng cả nước hướng về Đại hội Đảng 13. Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết và tin tưởng mạnh mẽ vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kiều bào Thái Lan hướng về Đại hội Đảng
Kiều bào Thái Lan hướng về Đại hội Đảng

VOV.VN -  Là một trong những cộng đồng kiều bào lớn nhất, Việt kiều tại Thái Lan luôn có truyền thống hướng về Tổ quốc và cứ mỗi kỳ đại hội Đảng, bà con lại vui mừng phấn khởi khi thấy đất nước đang chuyển mình vững bước đi lên.

Kiều bào Thái Lan hướng về Đại hội Đảng

Kiều bào Thái Lan hướng về Đại hội Đảng

VOV.VN -  Là một trong những cộng đồng kiều bào lớn nhất, Việt kiều tại Thái Lan luôn có truyền thống hướng về Tổ quốc và cứ mỗi kỳ đại hội Đảng, bà con lại vui mừng phấn khởi khi thấy đất nước đang chuyển mình vững bước đi lên.