Khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4

VOV.VN -Chiều 17/7, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4. 

Ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng gần 1.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4.

Đoàn đại biểu Việt Nam gồm 55 thành viên do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam -Lào dẫn đầu tham dự Liên hoan.

 Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam -Lào nói: Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4 diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi khi hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Lào đang tổ chức  trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Ông Trần Văn Túy nhấn mạnh: “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017” cùng với việc kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào- hai mốc son trong lịch sử quan hệ Việt-Lào- có ý nghĩa vô cùng sâu sắc đối với việc củng cố và thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang và nhận thức sâu sắc thêm về tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của mối quan hệ đặc biệt đó, coi đây là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển của mỗi nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào. Liên hoan hữu nghị nhân dân hai nước Lào-Việt Nam lần này được tổ chức trên đất nước Lào tươi đẹp cũng chính là một cố gắng chung, một biện pháp thiết thực để chúng ta cùng góp sức vào việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào."

Ông Vilayvong Butdakham - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Việt Nam sang tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ 4: "Liên hoan lần này sẽ là dịp tốt để Đoàn đại biểu hai nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm thúc đẩy hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng, các bộ, ngành và địa phương hai nước trong việc giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái hơn nữa; nhấn mạnh, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị trong sáng, thủy chung và hiếm có trên thế giới."

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng Sonsay Siphandone nhấn mạnh, Trung ương Hội hữu nghị hai nước có vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn và phát huy tình đoàn kết Lào - Việt Nam. Phó Thủ tướng Lào đề nghị, Trung ương Hội hữu nghị hai nước cần tiếp tục làm cầu nối vững chắc cho mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhân dân và các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới; phối hợp chặt chẽ và thống nhất với nhau trong các vấn đề quốc tế; ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực, quốc tế; tiếp tục giáo dục nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, để nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng của hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 17-23/7/2017, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào – Việt Nam lần thứ 4 tại Lào sẽ tham dự tham dự Lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào do Đảng, Nhà nước Lào tổ chức tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào diễn ra vào sáng ngày mai (18/7) ; Thăm Bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihan; Thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Souphanuvong; Gặp gỡ giao lưu với Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào và một số hoạt động khác tại tỉnh Vientiane và Xiengkhuang-Bắc Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta
Lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta

VOV.VN -Chiều ngày 17/7, tại Thủ đô Viêng Chăn, lãnh đạo cấp cao Lào đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu.

Lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta

Lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta

VOV.VN -Chiều ngày 17/7, tại Thủ đô Viêng Chăn, lãnh đạo cấp cao Lào đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu.

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào
Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Lễ động thổ Công trình Nhà Quốc hội Lào sẽ diễn ra vào 18/7 tới, đúng vào dịp kỷ niệm  40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới-biểu tượng của tình hữu nghị Việt-Lào

VOV.VN - Lễ động thổ Công trình Nhà Quốc hội Lào sẽ diễn ra vào 18/7 tới, đúng vào dịp kỷ niệm  40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Khai mạc những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Lào
Khai mạc những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Chiều 17/7, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Khai mạc những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Lào

Khai mạc những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Lào

VOV.VN -Chiều 17/7, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Du lịch Việt Nam tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.